Làm rõ nghi vấn lợi dụng dự án điện gió để lấy titan​

(PL)- Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc người dân tập trung phản ứng Công ty CP Năng lượng tái tạo-môi trường Việt Nam thi công, lắp đặt cột quan trắc môi trường tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ (Bình Định) để xây dựng dự án điện gió. 

Theo đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Bình Định khẩn trương kiểm tra, xem xét các phản ánh kiến nghị của người dân; làm rõ việc có hay không lợi dụng việc xây dựng dự án để khai thác titan. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân; xử lý nghiêm các cá nhân cố tình vi phạm pháp luật, đảm bảo kiểm soát được tình hình, không để phát sinh trở thành điểm nóng phức tạp.

Trước đó, sáng 18-4, công ty tập kết phương tiện để lắp đặt cột quan trắc gió tại xã Mỹ An để triển khai dự án điện gió do Tổng Công ty CP Thương mại-Xây dựng Vietracimex làm chủ đầu tư. Cho rằng đơn vị thi công chặt phá rừng phòng hộ để khai thác titan, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, hàng ngàn người dân tụ tập phản đối, cản trở việc thi công trên. Nhiều người còn có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Lực lượng chức năng đã bắt giữ bảy người quá khích, có hành vi phạm pháp quả tang để xử lý theo quy định. Đến chiều tối cùng ngày, hàng trăm người dân kéo lên thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ để chặn quốc lộ 1, gây áp lực, buộc thả những người đã bị bắt giữ. Sau đó lực lượng chức năng đã giải tán những người tụ tập.

Ngày 19-4, tại trụ sở UBND xã Mỹ Thọ, đại diện các ban, ngành tỉnh Bình Định và huyện Phù Mỹ có buổi đối thoại với hàng ngàn người dân hai xã Mỹ Thọ, Mỹ An về dự án điện gió tại địa phương. Tuy nhiên, ngay sau buổi đối thoại, hàng trăm người dân địa phương tiếp tục tụ tập, vây trụ sở cùng bốn cán bộ làm áp lực để buộc cơ quan chức năng thả những người bị tạm giữ, đồng thời tiếp tục phản đối dự án điện gió.

Đến khuya 20-4, lực lượng công an đã trả tự do 14 người quá khích bị tạm giữ trước đó. Sau đó, người dân mới cho bốn cán bộ trên rời trụ sở UBND xã Mỹ Thọ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.