Làm rõ mục đích nhập cảnh trái phép của người Trung Quốc

(PLO)- Công an Quảng Nam đang tích cực điều tra, làm rõ thông tin và mục đích nhập cảnh trái phép của nhóm người Trung Quốc.

Ngày 22-7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ thông tin, mục đích nhập cảnh trái phép của 21 người Trung Quốc đã lưu trú tại tỉnh này.

Nhóm 21 người Trung Quốc được xác định nhập cảnh vào Quảng Nam bất hợp pháp. Ảnh: CTV

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, qua điều tra ban đầu, công an xác định nhóm người này nhập cảnh bằng đường bộ. Trong đó, 17 người không có giấy tờ.

Tuy nhiên, việc khai thác gặp khó khăn do nhóm người này có dấu hiệu che giấu thông tin hoặc không nói chuẩn tiếng phổ thông.

“Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với ngành chức năng, Sở Ngoại vụ để làm rõ vấn đề này” - Thiếu tướng Dũng cho hay.

Đối với trách nhiệm của cơ sở lưu trú, Thiếu tướng Dũng cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

“Cơ sở lưu trú không thực hiện đúng quy định thì cơ quan điều tra sẽ củng cố hồ sơ để xử lý. Nếu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định pháp luật” - Thiếu tướng Dũng nói.

Thiếu tướng Dũng cũng cho hay 21 người nhập cảnh trái phép tại Quảng Nam không liên quan đến đường dây đưa người nhập cảnh trái phép mà Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện, khởi tố.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, cho hay nhóm người Trung Quốc lưu trú tại khách sạn ở địa phương nhập cảnh qua đường tiểu ngạch vào 14-7. Đến sáng 18-7, nhóm người này đến đăng ký lưu trú tại khách sạn, chiều cùng ngày thì bị phát hiện đưa về khu cách ly.

“Hiện nay phường đã lập biên bản đối với khách sạn về hành vi lưu trú nhưng không khai báo. Nguyên nhân tôi được biết là do nhân viên khách sạn chưa khai báo kịp thời” - ông Tuấn nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, cho hay đang chờ kết luận của công an tỉnh để có phương án xử lý đối với cơ sở lưu trú.

Chiều 22-7, chúng tôi đã liên hệ với ông T. (chủ cơ sở lưu trú ở phường Điện Dương) để tìm hiểu thêm vụ việc. Tuy nhiên ông T. nói đang bị bệnh và cho hay sẽ thông tin sau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.