Làm rõ hiệu trưởng bị chặn đánh bắt quỳ gối nghi do ghen tuông

(PLO)- Theo UBND huyện Tánh Linh, dù là chuyện cá nhân nhưng ông N. là hiệu trưởng trường học, cần phải làm rõ.

Ngày 28-9, tin từ UBND huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch UBND huyện, đã có văn bản giao cho Phòng Nội vụ chủ trì cùng Phòng Giáo dục và Thanh tra huyện tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của ông H.N., hiệu trưởng Trường THCS Tà Pứa (Tánh Linh).

Theo văn bản của UBND huyện thì ông N. thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết mâu thuẫn của hai nữ giáo viên trong trường.

Tin nhắn cô giáo L. cung cấp được cho là của người nhà cô T.

Ngoài ra việc ông N. bị chồng cô T., giáo viên trong trường, hành hung hai lần nhưng ông này không phản ứng gì, mặc dù là chuyện cá nhân nhưng xét về mặt đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cùng việc ông N. lại là hiệu trưởng nên ảnh hưởng đến môi trường giáo dục và uy tín, danh dự cá nhân.

Do đó chủ tịch huyện yêu cầu Phòng Nội vụ tổ chức kiểm điểm ông N., đề xuất UBND huyện xem xét, xử lý nghiêm theo quy định. Ngoài ra, Phòng Nội vụ cũng có trách nhiệm đề xuất hướng xử lý, giải quyết các vấn đề và các cá nhân liên quan nhằm chấn chỉnh kỷ cương, ổn định nội bộ và hoạt động giáo dục tại Trường THCS Tà Pứa hạn chót trong tháng 9-2018.

Theo đơn tố cáo của cô giáo L., Trường THCS Tà Pứa, ngày 3-3-2018 cô nhận được thông tin cô T. dạy cùng trường kêu người chặn đánh nên phản ảnh lại cho hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, ông N. cho rằng không có bằng chứng nên không giải quyết.

Sau đó cô L., nhờ ông N., tổ chức cuộc họp giáo viên để làm rõ nhưng một lần nữa ông N., từ chối. Hai ngày sau trên đường đi tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cô L. bị khoảng 30 người nhà của cô T. chặn đường hành hung.

Những người này vào cả trường học nơi tổ chức hội thi để tìm sau đó bao vây nhà một giáo viên nơi cô L. đang có mặt để chửi bới, nhục mạ cô L. Cô này đã gọi điện thoại báo nhưng ông N. cũng không giải quyết.

Sở dĩ có chuyện mâu thuẫn này theo xác minh của Công an xã Đức Phú (Tánh Linh) là do cô L. hẹn chồng cô T. ra quán nước cho xem một video clip của vợ. Cho rằng cô L. đã phá hạnh phúc nên gia đình cô T. đã tổ chức chặn đường đánh.

Tuy nhiên theo cô giáo L., cô không phá hạnh phúc gia đình cô T. mà người phá là hiệu trưởng N. Cụ thể, chồng cô T. đã chặn đánh hiệu trưởng hai lần trong đó có một lần hiệu trưởng N. phải quỳ xuống xin tha thứ.

Theo báo cáo của UBND xã Đức Phú, việc cô giáo L. bị chặn đường nhục mạ là có thật tuy nhiên không có cơ sở kết luận cô T. là người chủ mưu vì không có mặt mà chỉ có khoảng 6 người nhà của cô T. Tại cuộc họp giải quyết những người trong gia đình, cô T. tiếp tục hăm dọa. Do đó, công an xã đã lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính cô T. và người chị ruột.

Công an xã Đức Phú cũng lập biên bản, ra quyết định xử phạt cô giáo L. 200.000 đồng về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Tuy nhiên đến nay cô giáo L. vẫn không chấp hành nộp phạt vì cho rằng chính chồng cô T. nghi ngờ vợ nên đã chủ động gọi điện thoại hỏi sự việc chứ cô không chủ động phá hạnh phúc hay xúc phạm gia đình ai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.