Làm rõ clip nhóm nữ sinh lớp 6 đánh đập bạn rồi phát tán lên Facebook

(PLO)- Do mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng hai học sinh lớp 6 đánh đập bạn cùng lớp trước cả chục học sinh khác rồi quay phim phát tán lên Facebook, Tiktok.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, nguồn tin của PLO cho biết, liên quan đến clip hơn 1 phút về một nhóm nữ sinh vây đánh một em nữ sinh khác dã man đưa lên mạng xã hội Facebook và Tiktok, đến nay Trường THCS Võ Thị Sáu (thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận) đã xác định danh tính các học sinh và đã báo cáo Phòng GDĐT huyện Tuy Phong.

Em Q bị đánh đập rất dã man. Ảnh cắt từ clip.

Em Q bị đánh đập rất dã man. Ảnh cắt từ clip.

Giữa tháng 3-2023, clip nói trên được chia sẻ chóng mặt trên nhiều nhóm và công khai trên Facebook quay cảnh một học sinh nữ đeo khăn quàng đỏ bị hai nữ sinh mặc đồ thể dục vây đánh đấm, đạp, nắm tóc trước hàng chục nữ sinh ngồi xung quanh.

Em học sinh bị đánh liên tục van xin, năn nỉ nhưng hai nữ sinh đánh bạn vẫn không dừng tay. Clip đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận.

Trường THCS Võ Thị Sáu đã xác minh và xác định sự việc xảy ra khoảng 15g45 chiều 16-3 Trung tâm Văn hóa TDTT thị trấn Phan Rí Cửa.

Học sinh bị đánh là em Q (12 tuổi) học lớp 6 của trường. Hai nữ sinh đánh em Q là TV và MH cũng là học sinh lớp 6 của Trường Võ Thị Sáu. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến chuyện em Q. bị đánh là do xích mích, nói xấu, trêu chọc nhau của tuổi học trò.

Rất đông học sinh đứng xem nhưng không can ngăn. Ảnh cắt từ clip.

Rất đông học sinh đứng xem nhưng không can ngăn. Ảnh cắt từ clip.

Đến khoảng 18g cùng ngày, em TV (người đánh em Q) đã chia sẻ clip trên cho bạn nhóm bạn trong lớp qua tin nhắn và đưa lên mạng. Clip này sau đó được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội.

Đến 21g tối 17-3, nhà trường đã nắm bắt thông tin và sau đó mời các giáo viên chủ nhiệm làm việc với các em yêu cầu không được đánh nhau. Đồng thời nhà trường cũng yêu cầu các em xóa, gỡ clip trên…

Đến ngày 20-3, nhà trường đã phối hợp Công an thị trấn Phan Rí Cửa làm việc với các em học sinh và phụ huynh của em bị đánh và phụ huynh 2 em đã đánh bạn.

Hiện những em khác đi học bình thường nhưng em TV, người đánh bạn và đưa clip lên mạng đã không dám đi học từ thứ hai (20-3). Nhà trường đã đến gia đình vận động thì được phụ huynh thông tin, tạm cho cháu nghỉ học vài hôm để ổn định rồi đi học lại. Phụ huynh em TV cũng cho biết sẽ phối hợp tốt với nhà trường để xử lý vụ việc…

Theo Hiệu trưởng Trường PTCS Võ Thị Sáu, nguyên nhân đánh nhau là do xích mích tuổi học trò nhưng việc đánh nhau quay clip tung lên mạng là quá lớn, ảnh hưởng đến dư luận xã hội, đến bạo lực học đường mà các cấp và ngành giáo dục đã và đang chỉ đạo ngăn chặn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.