'Làm ơn họp đừng kéo dài, điều hành họp ngắn gọn giùm tui'

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã nhắc nhở chủ tịch UBND các quận/huyện, người đứng đầu các sở/ngành như thế tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo tết Bính Thân 2016 do UBND TP.HCM tổ chức sáng 18-2.

Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Tá Lâm

Giảm họp, dành thời gian đi cơ sở

Theo ông Phong, ngay sau tết các cơ quan, đơn vị đã bắt tay ngay vào công việc, nhất là các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân để không để người dân phải chờ lâu ảnh hưởng đến công việc.
Để tập trung cho công việc, ông Phong đề nghị người đứng đầu các sở, ban ngành và UBND các quận/huyện giảm bớt hội họp, dành thời gian cho cơ sở, cùng với cơ sở giải quyết những khó khăn vướng mắc đang đặt ra. Còn nếu phải họp thì khi triển khai họp đừng nói chung chung, dài dòng mà phải đi vào các giải pháp cụ thể với tinh thần tiết kiệm thời gian nhưng phải hiệu quả.
“Họp mà kéo dài thời gian, thông tin lặp đi lặp lại hoài, không đi vào những giải pháp cụ thể thì đúng là chúng ta lãng phí thời gian. Lý luận ai cũng hiểu hết rồi, khỏi nói nữa, giờ phải là những giải pháp cụ thể triển khai làm ngay” - ông Phong nhắc nhở.
“Làm ơn họp hành đừng kéo dài và mời họp phải đúng đối tượng, người điều hành cuộc họp ngắn gọn giùm tui” - ông Phong nói với chủ tịch 24 quận/huyện trên địa bàn TP.
Nhắc nhở như thế, ông Phong cũng mong muốn người đứng đầu các quận/huyện phải quán triệt tinh thần để triển khai nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP được tốt ngay từ những ngày đầu, nhất là việc triển khai bảy chương trình đột phá. Theo ông Phong, thời gian tới TP sẽ có những hội thảo để người dân, các chuyên gia hiến kế cho TP.
Đã nhận trách nhiệm thì phải đàng hoàng
Tại buổi họp, ông Phong cũng dành nhiều thời gian để nói về trách nhiệm của người đứng đầu. “Tất cả sự trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị thì trước hết người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không nói chung chung mà phải thấy rõ trách nhiệm người đứng đầu. Nơi nào xảy ra vụ việc mà phải tiến hành thanh tra, kiểm tra, tôi đề nghị trước hết thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu. Tôi xin nói quan điểm rất rõ của mình như thế” - ông Phong nói.
“Người lãnh đạo không nhận trách nhiệm thì thôi, đã nhận phải làm đàng hoàng. Đã dám nhận chức vụ đó thì phải thấy hết trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm, còn nếu thấy không đảm đương nổi thì xin nghỉ, xin thôi. Đó là sự khẳng khái, khí phách của người dân TP, người dân Nam Bộ. Chức thì nhận mà làm không đến nơi đến chốn, ngại đi cơ sở, chỉ đạo thì chung chung, gây khó khăn cho đơn vị, cơ quan, làm mất niềm tin của nhân dân” - ông Phong nói tiếp.
Ông Phong cũng yêu cầu mỗi người lãnh đạo, cán bộ phải xây dựng cho mình tác phong sâu sát, nói ít làm nhiều; gương mẫu trong công việc và cuộc sống.
Từ việc xây dựng tác phong cán bộ, thấy rõ được trách nhiệm người đứng đầu, ông Phong cũng đề nghị thời gian tới tập trung cho các giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư. Ông Phong đề nghị các ngành có liên quan phải thấy rõ được trách nhiệm của mình để làm sao cho môi trường đầu tư của TP ngày càng tốt hơn, ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp làm ăn tốt hơn.
“Sự thành công của các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp chính là thành công của chúng ta. Bởi vì hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tốt lên sẽ thúc đẩy TP này phát triển và nó sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng được tình hình hiện nay khi mà chúng ta ngày càng hội nhập sâu rộng. Tất nhiên các doanh nghiệp thì luôn luôn chủ động nhưng đứng về phía chính quyền thì chúng ta phải tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp làm ăn đầu tư” - ông Phong nói.
Tại cuộc họp đầu năm, ông Phong cũng nhắc nhở các đơn vị không được sử dụng xe công đi chùa và hết sức cởi mở với cơ quan báo chí để tạo sự đồng thuận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.