Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

(PLO)- Dù không mua được đất nhưng bà Sen vẫn đặt làm sổ đỏ giả để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng của một phụ nữ tại Lâm Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với bà Trương Thị Sen (49 tuổi, ngụ xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

so-do-2583-9444-6965-1865.jpg
Bà Sen bị khởi tố bắt tạm giam vì làm sổ đỏ giả để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, tháng 10-2019, bà Hà Thị Lệ Phương (59 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thỏa thuận cùng bà Sen mua ba thửa đất với tổng giá trị 1,5 tỉ đồng tại xã Cư Prao, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thỏa thuận, bà Phương và bà Sen mỗi người góp 750 triệu đồng. Sau đó, bà Phương đã chuyển cho bà Sen tổng cộng 560 triệu đồng để thanh toán tiền mua đất.

Ngày 10-10-2019, bà Sen trực tiếp gặp người bán đất để làm hợp đồng chuyển nhượng đất. Tuy nhiên, một thời gian sau bà Sen không trả đủ tiền nên vợ chồng người bán đất đã lấy lại các giấy tờ liên quan.

Để bà Phương tin tưởng, bà Sen đặt làm giả hai sổ đỏ đứng tên bà Phương rồi giao cho người này quản lý. Đối với số tiền mà bà Phương đã đưa, bà Sen chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Khi phát hiện sổ đỏ đứng tên mình bị làm giả, bà Phương nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được nên làm đơn tố cáo bà Sen.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.