Làm giả giấy hồng đi lừa đảo

Căn nhà có hai giấy hồng giả và bị can đã mang nó đi cầm cố cho nhiều người.

Ngày 10-6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt tạm giam bốn tháng đối với bà Trần Thị Thu Bông (40 tuổi, ngụ 6C/78 khu phố 12, phường Hố Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra ban đầu, năm 2007, bà Bông có vay của bà Trần Thị Lạ 40 triệu đồng để điều trị bệnh. Đến hẹn nhưng không có tiền trả nợ, bà Lạ yêu cầu bà Bông cung cấp thông tin về căn nhà 6C/78 và yêu cầu đưa giấy chứng minh nhân dân để bà làm giấy hồng giúp. Mục đích của bà Lạ là khi có giấy hồng, bà Bông sẽ mang nó đi cầm cố, lấy tiền trả cho bà. Sau đó, bà Lạ giao cho bà Bông hai giấy hồng cho cùng một căn nhà nêu trên.

Sau khi có hai giấy hồng, bà Bông đem một giấy đi cầm cho bà Lê Thị H. (ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) lấy 200 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng. Với giấy hồng thứ hai, bà Bông mang nó đi cầm cho ông Trần Hữu Q. (ngụ xã Tam An, huyện Long Thanh) lấy 300 triệu đồng.

Làm giả giấy hồng đi lừa đảo ảnh 1

Bà Bông đang nghe công an đọc quyết định khám xét nhà. Ảnh: DĐ

Đến hẹn trả nợ cho bà H. nhưng chưa có tiền, bà Bông đề nghị bà H. đưa lại giấy hồng để bà đi cầm ở chỗ khác với mục đích lấy tiền trả cho bà H. Tin tưởng nên bà H. giao lại giấy tờ nhà cho bà Bông và bà đã mang nó đi cầm được 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi có tiền bà không trả cho bà H. mà đem cho người khác vay lại.

Theo một người bị bà Bông “xù” tiền, bà đã lừa rất nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Một cán bộ bảo vệ dân phố cho biết: Nhà bà Bông thường xuyên bị giang hồ đến đòi nợ, gây mất an ninh trật tự.

Ít phút trước khi bị bắt giam, bà Bông cho chúng tôi biết là đã đi vay của người khác với lãi suất 5%-6%/tháng, sau đó bà cho người khác vay lại với lãi suất khoảng 30%/tháng! Bà than đã vay 100 triệu đồng của một người tên H. ở TP Biên Hòa và phải đóng lãi nóng 3 triệu đồng/ngày. Bà đã đóng lãi hơn 200 triệu đồng nhưng vốn vẫn chưa trả nổi! Riêng bà Lạ đã bỏ trốn.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.