Làm gì để phát huy trí tuệ toàn dân trong góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV?

(PLO)- Dự thảo văn kiện Đại hội XIV dù đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chất lượng nhưng công tác lấy ý kiến Nhân dân vẫn được tổ chức chu đáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung ương vừa công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIV và thông báo tổ chức lấy ý kiến Nhân dân từ nay đến 15-11. Vậy làm sao để phát huy được trí tuệ của toàn dân?

Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc phỏng vấn GS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, để có phân tích cụ thể hơn về vấn đề này.

GS Trần Ngọc Đường cho biết, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là sản phẩm của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Quá trình này bao gồm việc lập Tiểu ban Văn kiện, xây dựng đề cương, xây dựng dự thảo. Mỗi bước đều phải xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, và tham vấn nhiều đầu mối qua nhiều hội thảo, hội nghị với nhiều chủ đề về kinh tế, chính trị, xã hội... khác nhau.

Bản dự thảo công bố lấy ý kiến Nhân dân vừa qua là kết quả của cả quá trình rất kỹ lưỡng, chu đáo như vậy, đồng thời cũng đã tiếp thu ý kiến từ đại hội đảng bộ trên cả nước, mới nhất là Hội nghị Trung ương 13 hồi đầu tháng.

dự thảo văn kiện
GS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Cách làm mới

. Phóng viên: So với dự thảo văn kiện Đại hội XIV công bố lấy ý kiến Nhân dân với các dự thảo trước đó mà ông được tiếp cận, cũng như văn kiện các Đại hội Đảng toàn quốc trước đây, ông thấy có gì đáng chú ý?

+ GS Trần Ngọc Đường: Bản dự thảo văn kiện mới nhất này đã ngắn gọn, súc tích hơn. Có lẽ là do Trung ương đổi mới cách làm, gộp báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo xây dựng Đảng vào chung báo cáo chính trị. Tổng hợp thành một bản 50 trang A4 thì đã gọn và cô đọng hơn nhiều lần so với cách làm truyền thống.

Việc tóm gọn tư tưởng lớn trong văn bản ngắn thì dễ hiểu, người đọc đi được vào nội dung chính để nghiên cứu, thảo luận. Điều này vừa dễ góp ý làm sâu sắc hơn văn kiện trước khi trình Đại hội XIV, vừa giúp tạo sự đồng thuận sớm trong cán bộ, đảng viên. Đến khi Đại hội thông qua thì có thể đi vào cuộc sống được ngay mà không phải mất nhiều thời gian nghiên cứu, quán triệt.

. Các văn kiện được công bố để lấy ý kiến Nhân dân thì ngoài báo cáo chính trị còn có báo cáo tổng kết 40 năm của công cuộc đổi mới, báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, hai phụ lục về đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới, và cả dự thảo chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV… Vậy những báo cáo, tài liệu này giúp gì cho việc lấy ý kiến Nhân dân?

+ Các tài liệu kèm theo ấy thường diễn giải chi tiết các thành tựu, hạn chế, là cơ sở để đúc rút thành các nội dung, kết luận lớn thể hiện trong báo cáo chính trị.

Và những người quan tâm thực sự có thể nghiên cứu để hiểu xem tại sao báo cáo chính trị lại viết như vậy, nhận định, đánh giá như vậy.

Dân biết, dân bàn…

. Khi dự thảo công bố lấy ý kiến Nhân dân thì văn kiện Đại hội XIV thành sinh hoạt chính trị của toàn dân. Vậy theo ông, công tác lấy ý kiến cần lưu ý những gì?

+ Tôi từng tham gia vào quá trình xây dựng các văn kiện của Đảng mà gần đây nhất là Nghị quyết 27 về nhà nước pháp quyền, trước đó là thường trực Ban Biên tập Hiến pháp 2013… thì thấy cần phát huy trí tuệ Nhân dân.

Những sinh hoạt như vậy chính là cụ thể hóa chủ trương của Đảng là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua đó, Nhân dân cũng thấy mình là người chủ thực sự của đất nước, có quyền đóng góp vào các văn kiện cao nhất của Đảng, Nhà nước.

Nhưng để được như vậy thì phải làm thực chất, lấy ý kiến thực chất. Như thời điểm làm Hiến pháp 2013, những người trong thường trực Ban Biên tập đã phân công nhau đi các tỉnh, các hội nghị lớn để giới thiệu các quan điểm, tư tưởng lớn cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

Việc này một mặt để người tham dự hội nghị hiểu quá trình dự thảo, qua đó dù tán đồng hay không thì cũng có cơ sở để góp ý. Mặt khác, Ban Biên tập cũng trực tiếp nắm bắt được ý kiến của người dân, của cơ sở, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

. Đấy là làm Hiến pháp 2013, còn nay với dự thảo văn kiện Đại hội XIV thì như thế nào?

+ Theo tôi, cơ quan chủ trì cần phát hành thêm tài liệu giới thiệu những điểm mới, những nội dung quan trọng còn ý kiến khác nhau để người dân tập trung thảo luận, góp ý.

Khâu tổ chức cần hết sức chu đáo, tỉ mỉ. Chẳng hạn, tổ chức lấy ý kiến theo nhóm đối tượng như mời các nhà kinh tế để góp ý sâu về các nội dung kinh tế; mời những chuyên gia về nhà nước, về quyền lực để góp ý về mảng hoàn thiện nhà nước pháp quyền và kiểm soát quyền lực; về nội dung xây dựng đảng thì mời các chuyên gia về công tác đảng…

Ngoài ra, để thu hút sự quan tâm của người dân thì nên tổ chức diễn đàn về từng chủ đề của văn kiện, thúc đẩy thảo luận xã hội để đi đến đồng thuận từng vấn đề cho đến toàn văn kiện. Làm tốt các công tác này sẽ góp phần tăng uy tín của đảng.

Lấy ý kiến Nhân dân rất quan trọng

. Họp báo công bố dự thảo văn kiện Đại hội XIV, GS Tạ Ngọc Tấn, thành viên Ban Biên tập, cho biết "quá trình dự thảo đã làm rất kỹ, tổ chức rất nhiều hội thảo, hội nghị, và gần như tháng nào dự thảo cũng được cập nhật làm mới". Dù đã chuẩn bị rất kỹ, thì việc tiếp tục lấy ý kiến Nhân dân sẽ mang thêm những giá trị gì, thưa ông?

+ Dù Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã cho ý kiến thì việc lấy ý kiến Nhân dân vẫn phải làm và cần làm thực chất. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc.

Đừng quan niệm làm kỹ rồi thì dân còn gì để đóng góp. Bởi Nhân dân là hàng vạn, hàng triệu người. Hàng vạn, hàng triệu ý kiến thì chắc chắn vẫn chọn lọc được những đóng góp giá trị, phản ánh đúng nhất nhu cầu của người dân, để hoàn thiện dự thảo.

Ngoài ra, như tôi nói, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân không chỉ để nâng chất lượng dự thảo văn kiện, mà quan trọng hơn là thúc đẩy đồng thuận xã hội về những phân tích, đánh giá những gì đã làm được, chưa làm được, cùng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới.

. Xin cảm ơn ông!

Các dự thảo văn kiện được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố lấy ý kiến gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đảng XIV (Mời xem toàn văn TẠI ĐÂY).

- Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kèm theo Báo cáo chính trị. Mời xem toàn văn TẠI ĐÂY.

- Phụ lục 4: Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, mời xem TẠI ĐÂY.

- Phụ lục 5: Về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV (TẠI ĐÂY).

- Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam (TẠI ĐÂY).

- Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (TẠI ĐÂY).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.