Lâm Đồng triển khai nội dung bài viết Rạng rỡ Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm

(PLO)- Tất cả các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đồng loạt triển khai nội dung bài viết Rạng rỡ Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm vào chương trình gặp mặt đầu năm.

Sáng 3-2, lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết trong buổi gặp mặt đầu năm mới Ất Tỵ 2025, tất cả các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng sẽ đồng loạt quán triệt, triển khai nội dung bài viết Rạng rỡ Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm.

tinh-lam-dong-b.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy và các sở, ngành Lâm Đồng chạy bộ quanh hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt), để phát động thi đua đầu năm 2025.

Đây là nội dung sinh hoạt chính trị của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong ngày đầu năm mới trở lại làm việc. Đặc biệt, ngày làm việc này trùng với ngày kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025).

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, tất cả các đơn vị và địa phương trong tỉnh khẩn trương trở lại làm việc bình thường sau ngày nghỉ tết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2025.

Tập trung thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, các quy định về nêu gương gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của Nhân dân và doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tỉnh Lâm Đồng đưa bài viết Rạng rỡ Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm vào buổi gặp mặt đầu năm
Tết Ất Tỵ 2025, du khách đến tỉnh Lâm Đồng tăng 36%.

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cùng cán bộ, công chức, viên chức và người dân TP Đà Lạt đã tham gia hoạt động chạy bộ buổi sáng chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025).

hhh.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy và các ban ngành Lâm Đồng chạy bộ buổi sáng, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Hoạt động này nhằm tạo khí thế và năng lượng, khởi động tinh thần trong toàn thể đội ngũ cán bộ ngay ngày đầu quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Việc tham gia chạy bộ cũng góp phần rèn luyện sức khoẻ trong toàn thể đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Thông qua đó khẳng định đủ sức khoẻ để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm mới Ất Tỵ 2025"- Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nói.

Đoàn đã chạy bộ quãng đường 9,5 km, xuất phát từ Tỉnh ủy Lâm Đồng, vòng quanh Hồ Xuân Hương và kết thúc tại Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Lâm Đồng đón 380.000 lượt khách, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm Giáp Thìn 2024.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 25 đến 30-1-2025 (26 tháng Chạp đến hết Mùng 2 Tết Ất Tỵ), ngành du lịch của tỉnh đón khoảng 220.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong đó, khách nội địa đạt 206.000 lượt, khách quốc tế đạt 14.000 lượt; khách lưu trú đạt 170.000 lượt. Dự kiến tổng lượng khách du lịch đến Lâm Đồng dịp Tết Nguyên đán từ 25-1 đến hết 2-2-2025 (26 tháng Chạp đến hết Mùng 5 Tết) đạt khoảng 380.000 lượt, tăng gần 36% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn 2024.

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt NamLENS

(PLO)- Khái quát các thành tựu trong suốt chiều dài lịch sử 95 năm kể từ khi Đảng ra đời, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong bối cảnh mới cần quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng với bảy nhóm vấn đề trọng tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.