Lâm Đồng thông tin vụ ngộ độc rượu làm 1 người chết

(PLO)- Nạn nhân tử vong nghi ngộ độc rượu sau bữa cơm trưa và uống rượu trong rẫy cà phê từng uống thuốc sâu tự tử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng đã có thông tin về vụ việc một người tử vong, năm người nhập viện nghi do ngộ độc rượu.

Theo thông tin từ cơ quan này thì lúc 9 giờ ngày 28-11, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận các ca nghi độc rượu.

ngo-doc-ruou-lam-dong

Sáu người phải nhập viện sau khi uống rượu trong rẫy cà phê. Ảnh: VT

Sở Y tế tỉnh đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thu dung, điều trị tích cực cho các bệnh nhân; đồng thời thu thập các mẫu rượu, thức ăn, bệnh phẩm liên quan để kiểm nghiệm.

Về trường hợp anh Liêng Hót Ha Biết bị tử vong, theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng thì anh Biết có bệnh sử uống thuốc trừ sâu tự tử đã được Trung tâm Y tế Đức Trọng điều trị cách đây một năm. Ngoài ra, anh Biết bị loạn thần kinh một lần, nghiện rượu.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc rượu này, bệnh nhân Biết được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng vào sáng sớm 26-11 và được xác định đã tử vong ngoại viện.

Trường hợp bệnh nhân Ka Să Ju Ly hiện vẫn đang hôn mê, thở máy tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Bệnh nhân Kơ Să Ha Thoang sau khi được hồi sức tích cực chống độc điều trị trong tình trạng hôn mê, thở máy đến nay đã được rút nội khí quản, tự thở đã được chuyển theo dõi, điều trị tại khoa Nội B, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn, hết đau đầu, hết nôn ói.

Ba bệnh nhân còn lại là Kră Jăn Ha Thiếp, Kră Jăn Ha Thương và Kră Jăn Ha Uy đã ổn định sức khỏe, được Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho xuất viện.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân tuyệt đối không lạm dụng rượu, không uống rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bán trôi nổi trên thị trường, không sử dụng methanol để pha chế rượu.

Đơn vị này cũng đề nghị UBND xã Phú Hội, huyện Đức Trọng thông báo trên loa phát thanh của xã yêu cầu người dân tạm ngưng sử dụng rượu được sản xuất tại cơ sở nấu rượu của ông PVB và bà NTK (liên quan đến vụ việc đang điều tra) và các đơn vị sản xuất, kinh doanh rượu khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa thực hiện tự công bố sản phẩm.

Trước đó, PLO đã thông tin, ngày 28-11, sau bữa rượu trong rẫy cà phê, sáu người ở huyện Đức Trọng phải nhập viện cấp cứu. Trong đó anh Liêng Hót Ha Biết đã tử vong và nghi ngộ độc rượu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.