Lâm Đồng: Thanh lý dứt điểm hợp đồng BOT để chọn nhà đầu tư cho sân bay Phan Thiết

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa kết luận 12 vấn đề quan trọng trong đó yêu cầu xử lý dứt điểm hợp đồng BOT sân bay Phan Thiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, vừa ban hành kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 5.

Cụ thể, ngày 27-11, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với 12 vấn đề trọng yếu được thông qua.

Trong đó, quyết định liên quan đến sân bay Phan Thiết là điểm nhấn quan trọng, mở ra hướng đi mới cho một dự án hạ tầng chiến lược của tỉnh.

sân bay Phan Thiết
Hạng mục quân sự cảng hàng không Phan Thiết đã hoàn tất, sắp khánh thành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo rà soát, xử lý dứt điểm các thủ tục thanh lý hợp đồng BOT (trước đây) và các chi phí liên quan. Đây là bước đi then chốt để giải quyết tồn đọng kéo dài.

Trong triển khai dự án mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, triển khai thực hiện dự án. Việc này phải đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về quốc phòng - an ninh đối với sân bay lưỡng dụng và quy định pháp luật.

Quyết định này thể hiện quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc xúc tiến dự án hạ tầng quan trọng, dự kiến sẽ tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

san-bay-phan-thiet (2).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc tại công trình dự án Cảng hàng không Phan Thiết hồi cuối tháng 8-2022.

Bên cạnh Sân bay Phan Thiết, Hội nghị đã thống nhất và thông qua nhiều chủ trương quan trọng khác, định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, thống nhất chủ trương triển khai lập Quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm theo đúng phạm vi đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định 205/QĐ-TTg, ngày 15-2-2017.

Thông qua dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

san-bay-phan-thiet (1).jpg
Một góc hồ Tuyền Lâm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh dân lập, tư thục từ năm học 2025 - 2026… Thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy thực hiện quyết định về thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, hủy tài sản công của cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy đối với tài sản là ô tô và tài sản khác (không phải là nhà, đất, trụ sở làm việc) có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên.

Văn phòng Tỉnh ủy được phân cấp thực hiện quyết định về thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, hủy tài sản công của cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy đối với tài sản (không phải là nhà, đất, trụ sở làm việc, ô tô) có nguyên giá dưới 500 triệu đồng. Đơn vị này cũng được giao tham mưu, thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định…

Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận cụ thể đối với 12 vấn đề này là cơ sở để các cấp, các ngành tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ cho tỉnh trong giai đoạn cuối năm và đầu năm 2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.