Lâm Đồng: Quốc lộ 28B thông xe, dải phân cách trên Quốc lộ 1 bị xô lệch

(PLO)- Đến 19 giờ 30 tối 27-10, vụ sạt lở trên đèo Đại Ninh Quốc lộ 28B đã được khắc phục, thông xe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26-10 đến 17 giờ ngày 27-10, trong đó có vụ sạt lở đèo Đại Ninh, Quốc lộ 28B.

Quốc lộ 28B
Vụ sạt lở đèo Đại Ninh gây kẹt xe kéo dài vào chiều tối 27-10.

Theo đó, từ 17 giờ ngày 26-10 đến 17 giờ ngày 27-10 trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to tại một số xã, phường như Hàm Thuận Bắc 152.6 mm, Hàm Thuận 65.6 mm, Hàm Thạnh 45.2 mm, Phan Thiết 116.2 mm, Tiến Thành 48.8 mm... gây ngập lụt, thiệt hại về nhà cửa, giao thông, sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp giá trị thiệt hại ước tính đến nay khoảng 4,5 tỉ đồng.

Quoc-lo-28B (6).jpg
Lực lượng công an hỗ trợ người dân Phan Thiết đến nơi an toàn.

Tại Quốc 28B thuộc địa phận xã Phan Sơn xảy ra lở taluy dương gây ách tắc giao thông và nước tràn qua đường gây khó khăn cho giao thông qua lại.

Khu vực bị sạt lở nằm ở Km 45 gần đỉnh đèo Đại Ninh, lượng đất đá đổ xuống lấp một đoạn đường dài khoảng 30 m. Được biết, sau khi chủ đầu tư dự án nâng cấp Quốc lộ 28B điều cơ giới đến khắc phục, đến 19 giờ 30, Quốc lộ 28B đã thông xe.

Quoc-lo-28B (7).jpg
Đến 19 giờ 30 ngày 27-10, Quốc lộ 28B đã thông xe.

Xã Hàm Kiệm có hai công trình đường tràn ngập trên 2 m, chia cắt giao thông từ 3 giờ ngày 27-10, hiện nay giao thông tiếp tục đang bị chia cắt.

Ngoài ra, một số khu vực ven sông Cà Ty, suối Thị, sông Cát đang bị ngập úng. Xã Hàm Liêm có 10 tuyến đường bê tông đang bị ngập lụt với tổng chiều dài khoảng 20 km. Tại một số khu vực tổ 6, 7, 8 thôn Hội Nhơn đang bị ngập lụt, hiện nước đang tiếp tục lên và chưa thống kê, đánh giá được thiệt hại.

Sạt lở bờ sông Linh tại xã Hàm Thạnh nguy cơ ảnh hưởng đến 100 hộ dân, ngập sâu tại các cống tràn gây chia cắt khoảng 781 hộ dân.

Quoc-lo-28B (3).jpg
Khu vực Phan Thiết ngập nặng.

Tại một số công trình hồ thủy lợi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường. Cụ thể, hồ Sông Quao, xã Hàm Thuận Bắc cao hơn mực nước dâng bình thường 0,04 m, hồ Sông Lũy, xã Phan Sơn cao hơn mực nước dâng bình thường 0,31 m và hồ Núi Đất, xã Tân Hải cao hơn mực nước dâng bình thường 0,23 m.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đang vận hành điều tiết tăng lưu lượng xả lũ qua tràn.

Lúc 1 giờ 40 ngày 28-10, tại thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy, mực nước tại sông Lũy dâng cao làm ngập khoản 25 hộ dân (mực nước sâu từ 0,8 đến 1,5 m).

Quoc-lo-28B (4).jpg
Quốc lộ 1 đoạn qua Sông Lũy, Lâm Đồng bị ngập.

Đến 3 giờ 45, mực nước tiếp tục dâng cao, tràn qua Quốc lộ 1A, đoạn Km1658 (chiều dài khoảng 700 m, sâu từ 0,6 m đến 1 m), nước chảy siết, làm xô lệch và xô ngã dải phân cách cứng bằng bê tông, gây cản trở cho các phương tiện qua lại

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng bị nước lũ sông Luỹ dâng cao gây ngập, chia cắt, cơ quan chức năng đề nghị các tài xế thay đổi lộ trình qua đây.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cũng hướng dẫn tài xế xe lưu thông qua đoạn này quay đầu, lên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.