Lâm Đồng: Quốc lộ 1A thông xe, thiệt hại do lũ hơn 87 tỉ đồng

(PLO)- Sau một ngày ngập sâu trong nước, Quốc lộ 1A đoạn qua Hàm Thắng đã thông xe trở lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-11, các phương tiện đã có thể lưu thông trở lại bình thường trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) sau hơn 1 ngày gián đoạn do bị ngập sâu trong nước.

quốc lộ 1A
Tháo biển cảnh báo trên Quốc lộ 1A đoạn qua Hàm Thắng.

Được biết khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các đoạn ngập trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn phường Hàm Thắng. Dù còn một số đoạn ngắn vẫn ngập nước và các dải phân cách bị xô lệch, nhưng sau khi đánh giá các yếu tố đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã dỡ các rào chắn, chóp cảnh báo cho các phương tiện lưu thông trở lại.

Quoc-lo-1A (1).jpg
Dù còn vài đoạn ngập nước, dải phân cách bị xô lệch nhưng các đơn vị quản lý quyết định thông xe.

Tại Quốc lộ 28 nối khu vực ven biển với trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, các điểm ngập sâu nước cũng đã rút, các phương tiện lưu thông bình thường.

Trước đó, vào rạng sáng 31-10, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài kết hợp với các hồ thủy lợi xả lũ, nhiều khu vực ven biển tại tỉnh Lâm Đồng như Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm, Lương Sơn, Hàm Thắng… bị ngập sâu trong nước.

Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hàm Thắng nhiều đoạn bị ngập sâu và tạm thời gián đoạn, các phương tiện không thể lưu thông. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường không cho các phương tiện lưu thông.

Quoc-lo-1A (2).jpg
Các phương tiện lưu thông sáng nay trở lại bình thường.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26-10 đến tối 31-10 là hơn 87 tỉ đồng; trong đó, thiệt hại nặng nhất là tại các địa phương ven biển của tỉnh (Bình Thuận cũ).

Đến tối 31-10, trên địa bàn tỉnh có khoảng 3.972 căn nhà bị ngập lụt, hư hỏng và một số tài sản bị thiệt hại do mưa lũ; diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 7.313 ha cây trồng các loại; khoảng hơn 4,9 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại; khoảng 3.762 con gia cầm, 47 con gia súc (lợn, bò) bị chết, cuốn trôi; hiện trên địa bàn tỉnh đang xảy ra khoảng hơn 20 điểm sạt lở và hư hỏng, ngập lụt một số công trình cầu, cống, đường giao thông

Đến sáng nay, một số điểm dân cư ở các phường, xã như Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng… vẫn tiếp tục ngập sâu. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

pho-chu-tich (2).jpg
Ông Nguyễn Minh (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp vào vùng rốn lũ trưa 31-10.

Trước tình hình lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp để di dời người dân đang ở vùng bị cô lập tới nơi an toàn; cử lực lượng túc trực tại các điểm ngập sâu, đặt biển báo để hướng dẫn người dân; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị chia cắt tạm thời do nước lũ.

Chính quyền địa phương cập nhật thường xuyên liên tục các diễn biến thay đổi thời tiết cũng như việc xả lũ của các hồ chứa trên thượng nguồn để kịp thời có biện pháp ứng phó đưa người dân tới nơi an toàn…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.