Lâm Đồng: Quả đồi có nguy cơ sạt lở khiến hàng chục hộ dân nơm nớp lo sợ

(PLO)- Hàng chục hộ dân ở huyện Đức Trọng đang sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi quả đồi rộng 35 ha phía sau nhà bị nứt toác, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Lo lắng nói trên đang hiện diện trong khu vực sinh sống của hàng chục hộ dân ở thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Quả đồi có nguy cơ sạt lở khiến hàng chục hộ dân nơm nớp lo sợ
Quả đồi có nguy cơ sạt lở khiến hàng chục hộ dân nơm nớp lo sợ. Ảnh: VT

Đó là những ngày gần đây, khu vực này đón nhận nhiều trận mưa lớn, liên tục khiến quả đồi phía sau nhà xuất hiện nhiều vết nứt mới.

Trong đó có một số vị trí đất đỏ từ trên đồi đã bắt đầu sạt xuống nhà dân sinh sống chạy dọc ven đường liên thôn.

Ghi nhận của PLO cho thấy, một vết nứt và sụt lớn kéo dài hơn 80m ngang sườn đồi thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý.

Hình ảnh ghi lại cho thấy có một số đoạn bị sụt lún sâu từ 2 đến 4m, nước và đất rỉ ra từ sườn đồi khiến hơn nhiều hộ dân sinh sống phía dưới chân đồi thấp thỏm lo âu.

Đáng nói, nguy cơ sạt lở này diễn ra đã khá lâu nhưng đến nay, việc xử lý của cơ quan chức năng quá chậm trễ.

Cụ thể, ngày 14-8, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị huyện Đức Trọng thực hiện hạ tải trọng đất đỉnh đồi mái dốc, xử lý đất dôi dư ở vị trí nói trên.

Đến ngày 9-9, UBND huyện Đức Trọng cũng có văn bản chỉ đạo liên quan đến vấn đề nói trên.

Đến ngày 16-9, UBND xã Hiệp Thạnh đã mời các phòng, ban chuyên môn của huyện Đức Trọng để thống nhất hạ tải trọng đất đỉnh đồi mái dốc, xử lý đất dôi dư của quả đồi này.

Chính quyền địa phương này cũng đã thừa nhận khu vực 35 ha này có nguy cơ sạt lở. Chiều dài nguy cơ sạt lở khoảng 250 m, độ cao khoảng 30 m.

nguy-co-sat-lo-3.jpg
Hàng chục hộ dân ở thôn Quảng Hiệp đang lo lắng khi quả đồi ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt

Thế nhưng đến nay, sau gần 2 tháng kế hoạch hạ tải trọng đất đỉnh đồi mái dốc vẫn dậm chân tại chỗ.

Một số hình ảnh quả đồi có nguy cơ sạt lở đang đe doạ an toàn của hàng chục hộ dân ở xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng:

nguy-cosat-lo-7.jpg
Vết nứt rộng 2 mét, sâu khoảng 4 mét
nguy-cosat-lo-12.jpg
Quả đồi bị sạt sau cơn mưa, đất đá tràn sát vách nhà người dân
nguy-cosat-lo-8.jpg
Quả đồi bị xé toác, có nguy cơ sạt xuống khu dân cư bất cứ lúc nào
nguy-co-sat-lo-6.jpg
Sạt lở càng ngày càng nghiêm trọng, đe doạ an toàn của các hộ dân
nguy-co-sat-lo-9.jpg
Nhiều vị trí đứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt
nguy-co-sat-lo-2.jpg
Hàng chục ngôi nhà bị đe doạ nếu xảy ra sạt lở
nguy-co-sat-lo-3.jpg
Người dân thôn Quảng Hiệp sống bất an khi quả đồi có nguy cơ sạt lở, trong khi ở địa phương này đang mưa rất to
nguy-co-sat-lo-4.jpg
Vết nứt lộ ra từ ngang sườn đồi
nguy-co-sat-lo-5.jpg
Nước, đất đỏ rỉ ra từ chân đồi, chảy tràn xuống đường
nguy-co-sat-lo-10.jpg
Hàng chục hộ dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ
nguy-co-sat-lo-11.jpg
Xuất hiện nhiều chỗ sạt lở trong khu vực 35 ha nói trên
nguy-cosat-lo-b.jpg
Chính quyền địa phương cần sớm xử lý, hạ tải trọng đất đỉnh đồi mái dốc

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.