Lâm Đồng: Kiểm soát 4.100 bản kê khai tài sản, khởi tố 6 vụ án tham nhũng

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố mới 6 vụ án tham nhũng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm 2026.

tham nhũng
Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng họp phiên thứ 3.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện 59 cuộc thanh tra, gồm 31 cuộc chuyển từ kỳ trước và 28 cuộc triển khai mới; trong đó có 42 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 17 cuộc thanh tra đột xuất. Đến nay, đã ban hành 58 kết luận thanh tra đối với 116 đơn vị.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong các lĩnh vực như kế hoạch, đầu tư; xây dựng; lập dự toán sai định mức; quản lý, sử dụng đất; quản lý tài sản công; thanh toán phụ cấp, công tác phí không đúng quy định… với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng.

Trong đó, Thanh tra tỉnh đã ra quyết định thu hồi 13,1 tỉ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục tồn tại đối với 95 tổ chức và 179 cá nhân. Đáng chú ý, có một vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ theo quy định.

Trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 4.100 bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát.

Trong số này có 3.828 bản kê khai theo kế hoạch năm 2025 và 272 bản phục vụ công tác cán bộ. Toàn bộ các bản kê khai đã được công khai theo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 và tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên lựa chọn 39 người thuộc 26 cơ quan, đơn vị để tiến hành xác minh…

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố mới 6 vụ án tham nhũng, liên quan số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được 985 triệu đồng, phần còn lại tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định. Ngoài khu vực nhà nước, còn phát sinh 3 vụ việc đang được điều tra.

tham-nhung (2).jpg
Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng họp phiên thứ 2.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều tồn tại. Đáng chú ý, công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra ở một số nơi còn chưa hiệu quả; nhiều kết luận, kiến nghị thực hiện chậm hoặc kéo dài.

Việc giải quyết một số quyết định khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kết luận tố cáo còn chậm; chất lượng giải quyết khiếu nại ở một số cơ quan chưa bảo đảm quy trình theo quy định.

Trong công tác kiểm soát tài sản, việc kê khai vẫn còn lúng túng do cách hiểu chưa thống nhất; hoạt động xác minh gặp nhiều khó khăn vì chưa có cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập cũng như chưa có hướng dẫn đầy đủ về trình tự, phương pháp xác minh.

Thanh tra tỉnh cũng cho rằng nhiều vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng có tính chất phức tạp, kéo dài qua nhiều thời kỳ, trong khi một số quy định pháp luật đã thay đổi, gây khó khăn cho quá trình xử lý.

Ngoài nguyên nhân khách quan, báo cáo cũng chỉ rõ một số cơ quan chưa thực sự thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành; năng lực, kinh nghiệm của một bộ phận cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, dẫn đến việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn chưa thật sự đồng bộ và hiệu quả…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.