Lâm Đồng: Kêu gọi chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận để giữ ổn định thị trường xăng dầu

(PLO)- Trước biến động giá dầu thế giới, tỉnh Lâm Đồng kêu gọi thương nhân đầu mối chia sẻ nguồn cung và lợi nhuận trong hệ thống phân phối xăng dầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gởi các thương nhân đầu mối kinh doanh, phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu liên quan đến việc đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

xăng dầu
Đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Tà Zon, Công ty Cổ phần Xăng dầu-Dầu khí Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng chiều 8-3.

Theo đó, trước bối cảnh Mỹ và Israel tấn công quân sự vào Iran, chiến tranh giữa Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn làm giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế tăng cao.

Để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, Sở Công Thương đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh, phân phối xăng dầu chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường.

Các thương nhân bán lẻ xăng dầu trên địa bàn không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; có kế hoạch chuẩn bị lượng hàng để cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp đảm bảo duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên trong mọi tình huống.

Nghiêm cấm các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng,…

xang-dau (2).jpg
Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng nghiêm cấm các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết.

UBND các xã, phường và đặc khu giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn để nắm thông tin, báo cáo kịp thời cho Sở Công Thương để triển khai các giải pháp bình ổn thị trường kinh doanh xăng dầu đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Sở Công thương khuyến cáo người dân chỉ nên mua xăng, dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng; hạn chế việc mua xăng bằng can lớn, chai lọ, hoặc thùng chứa để mang về nhà tích trữ và không nên chứa xăng, dầu tại khu vực sinh hoạt hoặc nơi có người ở.

Chi cục Quản lý thị trường chủ động tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá bán xăng dầu.

Xang-Dau.jpg
Tại cửa hàng xăng dầu Tà Zon chiều 8-3, nhiều phương tiện đến đổ xăng dầu khá nhộn nhịp.

Kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung và ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát. Tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vì phạm, đặc biệt là hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, tự ý tăng giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.