Lâm Đồng: Huyện Bảo Lâm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

(PLO)- Được thành lập từ năm 1994, đến nay huyện Bảo Lâm đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một địa phương năng động, phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, là một trong bốn địa bàn trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-12, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.

Năm 1994, huyện Bảo Lâm được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Bảo Lộc cũ. Huyện Bảo Lâm thời điểm thành lập có diện tích 146.272 ha, dân số 62.211 người, toàn huyện có 11 xã và một thị trấn.

Đến nay huyện Bảo Lâm có 13 xã, 1 thị trấn với dân số là 122.989 người, gồm 31 dân tộc anh em cùng sinh sống.

IMG_1681.jpeg
Huyện Bảo Lâm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Ảnh: VT

Bảo Lâm trước đây là một vùng đất rộng lớn với tên gọi B’Lao, là địa bàn sinh sống chủ yếu của người dân tộc Mạ, K’Ho.

Ngày 19-8-1957, Chi bộ Đảng đầu tiên của vùng đất này được thành lập, từ đó trở đi, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bảo Lâm luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng chiến đấu, giải phóng quê hương.

Trong các cuộc kháng chiến đã có nhiều người con quê hương Bảo Lâm anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu vì độc lập tự do của dân tộc.

Lâm Đồng: Huyện Bảo Lâm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
Đại biểu và người dân huyện Bảo Lâm mừng huyện nhà tròn 30 năm tuổi. Ảnh: VT

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của Nhân dân huyện Bảo Lâm trong các cuộc kháng chiến, Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho bốn xã, gồm Lộc Bắc, Lộc Lâm, Lộc Nam và Lộc An.

Sau 30 năm, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện phát triển khá nhanh và ổn định, giá trị sản xuất tăng bình quân 23,59%/năm, theo hướng phục vụ nông nghiệp - nông thôn và giải quyết việc làm cho người lao động.

Sản xuất nông nghiệp trong huyện đang phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm nông nghiệp đặc thù, có lợi thế gắn với chế biến, cho năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao.

Hạ tầng giao thông phát triển một cách đồng bộ, đảm bảo chất lượng bền vững, từng bước tiến tới hiện đại; gắn kết mạng lưới giao thông khu vực nông thôn với mạng lưới giao thông của huyện, của tỉnh, tạo sự kết nối thông suốt, đảm bảo lưu thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển, huyện Bảo Lâm thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ và thực hiện tốt đoàn kết trong Đảng, chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; cũng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Khi mới thành lập, đảng bộ huyện có 29 tổ chức đảng với 578 đảng viên, đến nay đảng bộ huyện có 56 tổ chức đảng với hơn 3.400 đảng viên.

Ngày nay, Bảo Lâm đang từng bước chuyển mình vươn lên trở thành một địa phương năng động, phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, là một trong bốn địa bàn trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo cáo, thu nhập bình quân đầu người từ 3,1 triệu đồng/người vào năm 1994 tăng lên hơn 69 triệu đồng/người năm 2024.

Thu ngân sách nhà nước năm 1994 là 4,9 tỉ đồng thì năm 2024 thu ngân sách nhà nước đạt là 1.037 tỉ đồng, (tăng 212 lần). Tổng thu ngân sách trong 30 năm đạt 11.305 tỉ đồng.

Hộ nghèo năm 1994 là 11,5%, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 46,4%, đến năm 2024 hộ nghèo giảm xuống còn 1,15%, hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 2,41%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.