Lâm Đồng: Đồi có vết nứt dài 700 m, di dời khẩn cấp 120 người dân

(PLO)- Cơ quan chức năng Lâm Đồng phát hiện quả đồi lớn xuất hiện vết lún nứt dài 700 m nên khẩn trương di dời 120 người dân cùng tài sản tới nơi an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-11, Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, thông tin vết lún nứt trên quả đồi dài 700 m tại thôn Lạc Thiện 2, xã D'Ran được đánh giá là nghiêm trọng.

A29.jpg
Vết lún nứt trên quả đồi rộng nhiều hecta, kéo dài 700 m và phía dưới có hàng chục hộ dân sinh sống.

Trong sáng 24-11, các lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời khẩn cấp 20 hộ dân với 120 nhân khẩu cùng tài sản, vật dụng thiết yếu tới nơi an toàn.

Ngay khi nhận tin báo từ người dân về các vết lún nứt trên quả đồi rộng nhiều hecta (người dân gọi là đồi Trảng Bàng, xã D'ran) từ chiều 23-11, các lực lượng chức năng địa phương đã khẩn trương kiểm tra hiện trường.

A20.jpg
A22.jpg
A27.jpg
Ngay trong sáng 24-11, người dân được khuyến cáo khẩn trương di chuyển đồ đạc, vật dụng thiết yếu tới khu vực an toàn.

Đo đạc sơ bộ, vết nứt đã kéo dài hơn 700 m trên khu vực đỉnh đồi, độ hở rộng khoảng 20-30 cm và lún sâu 30-50 cm.

Các vết nứt, sạt trượt được đánh giá đã ngấm nhiều nước trong những ngày qua, trong khi nằm ở khu vực đồi cao nên tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt lớn, đe doạ tính mạng, tài sản các hộ dân bên dưới.

A4.jpg
Anh Nguyễn Tiến Lâm (38 tuổi, người dân thôn Lạc Nghiệp 2) nói chưa bao giờ quả đồi lớn sau nhà xảy ra lún nứt nghiêm trọng như hiện nay.

Anh Nguyễn Tiến Lâm (38 tuổi, người dân thôn Lạc Nghiệp 2) cho biết gia đình anh nhiều năm qua sống dưới chân đồi Trảng Bàng nhưng chưa từng xảy ra sạt trượt đất.

"Vết lún nứt trên đỉnh đồi kéo dài vòng cung rất nguy hiểm. Nếu hôm nay mưa lớn nguy cơ sạt sẽ lớn nên chúng tôi chủ động di dời chứ không dám ở lại trong nhà" - anh Lâm cho hay.

A12.jpg
A15.jpg
A18.jpg
Lực lượng quân đội địa phương cùng các đơn vị xã D'ran được huy động hỗ trợ người dân di dời khẩn trương tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo anh Lâm, gia đình có bốn thế hệ sống gần nhau với 20 nhân khẩu. Được sự trợ giúp từ các lực lượng địa phương, gia đình đang khẩn trương di dời đến ở nhờ nhà bà con ở khu vực an toàn và cơ bản xong từ 10 giờ sáng nay.

Hiện, UBND xã D'ran cùng các đơn vị liên quan đã căng dây, cắm biển cảnh báo để người dân và phương tiện không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

A5.jpg
A2.jpg
Hơn 150 người dân thôn Lạc Thiện 2, xã D'ran phải khẩn cấp di cùng tài sản để đảm bảo an toàn.

Trước đó, vào chiều tối 23-11, tại khu vực trên đã xảy ra vụ sạt trượt taluy với khối lượng đất lớn ảnh hưởng trực tiếp tới 10 hộ dân với 30 nhân khẩu.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã di dời khẩn cấp 50 hộ với 150 nhân khẩu ở toàn bộ khu vực thôn Lạc Thiện 2.

lam-dong- sat- lo.jpg
Vết lún sụt kéo dài 700m tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt lớn trong điều kiện những ngày tới dự báo mưa còn tiếp diễn

Thống kê trên địa bàn xã D’Ran đã xuất hiện ba khu vực có nguy cơ sạt trượt rất lớn gồm khu vực thôn Đường Mới, thôn Lạc Thiện 2 và thôn Phú Thuận 3. Trong đó nặng nề nhất tại khu vực thôn Lạc Thiện 2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.