Lâm Đồng: Đề xuất phương án bố trí dư thừa 28 phó giám đốc sở, ngành

(PLO)- Hiện 14 sở, ngành của Lâm Đồng đang có 101 phó giám đốc và tương đương, thừa 28 cấp phó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình UBND tỉnh về việc quy định số lượng cấp phó giám đốc sở và tương đương của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Theo đó, sau sáp nhập, tỉnh đã thành lập 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu các sở sau sắp xếp.

phó giám đốc sở
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quy định, tổng số lượng phó giám đốc sở ở Lâm Đồng được bố trí là 73 người. Hiện nay, số lượng phó giám đốc sở đang vượt 28 người so với quy định.

Theo Sở Nội vụ cần cân nhắc, tính toán bố trí số lượng phó giám đốc từng sở phù hợp với quy mô, phạm vi, khối lượng công việc, tính chất, mức độ phức tạp trong quản lý nhà nước của các sở.

Cụ thể xem xét, bố trí số lượng phó giám đốc cao hơn mức bình quân chung đối với các sở sau hợp nhất, có quy mô cơ cấu tổ chức, biên chế lớn, khối lượng công việc nhiều và mức độ, tính chất phức tạp của ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước cao, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Tổng số lượng phó giám đốc sở tại Lâm Đồng là 101 người: Văn phòng UBND tỉnh 7; Sở Nội vụ 7; Sở Tư pháp 3; Sở Tài chính 9; Sở Công Thương 5; Sở Xây dựng 13; Sở Nông nghiệp và Môi trường 10; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8; Sở Y tế 9; Sở Giáo dục và Đào tạo 10; Sở Khoa học và Công nghệ 6; Sở Dân tộc và Tôn giáo 6; Sở Ngoại vụ 1 và Thanh tra tỉnh 7.

Bố trí số lượng phó giám đốc thấp hơn mức bình quân chung đối với các sở chuyển chức năng, nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị khác hoặc sở có ít chuyên ngành, lĩnh vực quản lý.

Qua rà soát chức năng, nhiệm vụ, đầu mối bên trong cũng như số biên chế được giao; để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành công việc của từng sở, ban, ngành đáp ứng chức năng, nhiệm vụ, Sở Nội vụ đề xuất bố trí số lượng phó giám đốc của từng sở đảm bảo đúng định mức theo quy định.

Cụ thể, bố trí tối đa 7 phó giám đốc/đơn vị đối với 3 Sở Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Xây dựng.

Xét về quy mô, khối lượng nhiệm vụ và mức độ, tính chất phức tạp trong quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực hiện nay thì 3 sở nêu trên đều là sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực có số lượng công việc rất lớn với phạm vi quản lý rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng, có tính chất phức tạp trong quản lý nhà nước.

Do đó, cần được bố trí số lượng phó giám đốc cao hơn so với mức bình quân để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Bố trí tối đa 6 phó giám đốc/đơn vị đối với Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ; bố trí tối đa 5 phó giám đốc/đơn vị đối với 6 Sở Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra tỉnh.

Bố trí 4 phó giám đốc/đơn vị đối với Sở Tư pháp; Sở Dân tộc và Tôn giáo và bố trí 2 phó giám đốc đối với Sở Ngoại vụ.

Như vậy, tổng số lượng phó giám đốc sở được bố trí tối đa là 73/73, bảo đảm đúng số lượng theo quy định.

Sở Nội vụ trình UBND tỉnh thống nhất trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất để UBND tỉnh quy định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo phương án đề xuất nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.