Lâm Đồng chuyển hơn 5 ha rừng để khắc phục khẩn cấp Quốc lộ 28

(PLO)- HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nghị quyết chuyển hơn 5 ha rừng để xử lý điểm sạt lở nguy hiểm nhất trên Quốc lộ 28.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng. Trong đó có Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đoạn Km43+500 ÷ Km60+000, Quốc lộ 28.

Quốc lộ 28
Một đoạn QL28 hư hỏng nặng. Ảnh PHƯƠNG NAM

Theo báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, cuối năm 2025, mưa lớn kéo dài dẫn đến tuyến Quốc lộ 28 đoạn từ Km43+500 ÷ Km60+000 xuất hiện nhiều vị trí sạt lở. Đất đá rơi xuống mặt đường gây chia cắt, ùn tắc và nguy hiểm cho người dân, các phương tiện tham gia giao thông.

Trước tình hình đó, ngày 5-12-2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Sau đó cơ quan này ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục đoạn sạt lở trên.

Trong quá trình triển khai sửa chữa, cải tạo công trình, cơ quan chức năng cần chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích khoảng 5,4 ha. Khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích có diện tích khoảng 5,3 ha thuộc đối tượng rừng sản xuất. Phần diện tích còn lại khoảng 0,1499 ha nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng.

quoc-lo-28-5-3651-5649.jpg
Điểm sạt lở rất nặng và vô cùng nguy hiểm.

Ngày 20-4-2026, Sở Xây dựng đã cam kết nộp tiền trồng rừng thay thế. Đơn vị này cũng có báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng rừng phục vụ lập hồ sơ, thủ tục, đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện công trình khẩn cấp.

Vị trí gồm 54 lô rừng thuộc một phần các tiểu khu 733, 738 thuộc địa giới hành chính xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng; lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh quản lý.

Như PLO đã đưa tin, cuối năm 2025, trước tình hình mưa lũ phức tạp, sạt lở nhiều tuyến đường đèo, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành năm lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Việc này nhằm khắc phục sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng tại các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C và quốc lộ 28 do thiên tai gây ra. Trong số các tuyến được đưa vào diện xử lý khẩn cấp, quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền (đoạn đèo Gia Bắc) bị hư hỏng nặng nhất.

quoc-lo-28-4-2328-9137.jpg.jpg
Đoạn qua xã Sơn Điền là nơi hư hỏng nghiêm trọng nhất.

Tại đây có hàng loạt vị trí sạt lở taluy dương, taluy âm, lún nứt nền đường, đe dọa trực tiếp an toàn giao thông. Theo quyết định, Sở Xây dựng được giao sửa chữa khẩn cấp đoạn Km43+500 – Km60+000 của quốc lộ 28.

Tổng kinh phí thực hiện là 70 tỉ đồng, hoàn thành trong năm 2026. Đáng chú ý, đoạn từ Km45 đến Km48+400 là điểm nguy hiểm nhất khi taluy âm trượt sâu, nền đường lún nứt kéo dài. Một số đoạn cong gắt buộc phải xây kè bê tông, mở rộng nền đường và xử lý đồng thời cả hai phía taluy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.