Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ vụ doanh nghiệp bị cản trở khi khai thác khoáng sản

(PLO)- Trong khi doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản bị ngăn cản còn những người khai thác trái phép thì ngang nhiên hoạt động...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-4, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

khai thác khoáng sản trái phép (5).jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HIẾU NGHĨA

Tại buổi làm việc, sau khi lắng nghe phản ánh của công ty TNHH Vitrac Lâm Đồng gặp khó trong khai thác khoáng sản, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo xử lý.

Tại cuộc làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Tổng giám đốc Công ty TNHH Vitrac Lâm Đồng phản ánh là bị gây khó khăn khi triển khai khai thác khoáng sản tại huyện Đạ Hoai, dù đã được cấp phép hợp pháp.

khai thác khoáng sản trái phép (2).jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Tổng giám đốc Công ty TNHH Vitrac Lâm Đồng phản ánh tình trạng khó khăn của công ty trong khai thác khoáng sản. Ảnh: HIẾU NGHĨA

Theo bà Thủy, doanh nghiệp được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 95/GP-UBND ngày 30-11-2018, với đầy đủ thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chính quyền xã Đạ Tồn (nay thuộc xã Đạ Oai) không những không hỗ trợ mà còn có dấu hiệu gây khó, không phối hợp bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp.

“Mỗi khi chúng tôi thông báo hoạt động khai thác, ngay sau đó xuất hiện tình trạng người dân dựng lều, căng băng rôn phản đối”, bà Thủy nói.

khai thác khoáng sản trái phép (2).jpg
Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đang diễn ra tại xã Đạ Oai. Ảnh: Cắt từ clip

Trong khi hoạt động hợp pháp bị cản trở thì tại chính khu vực được cấp phép lại diễn ra tình trạng khai thác cát, cuội sỏi, đất trái phép một cách công khai và kéo dài.

Doanh nghiệp cho rằng, các hoạt động trái phép này không bị xử lý, thậm chí có dấu hiệu được “làm ngơ”.

Cụ thể, vào ngày 9-4 vừa qua, tại vị trí mốc số 12, 13 trong khu vực được cấp phép cho Công ty Vitrac, diễn ra hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép với quy mô lớn, độ sâu trên 1m, diện tích hơn 1ha. Công ty đã báo cơ quan công an và lập biên bản, tạm giữ một xe ben và một xe cuốc.

Theo phản ánh, người tổ chức khai thác trái phép là Nguyễn Thanh Trọng – có quan hệ họ hàng với cán bộ địa phương. Vị trí tập kết khoáng sản trái phép nằm ở thôn 7, xã Đạ Oai (trước đây là thôn 3, xã Đạ Tồn), ngay mặt tiền đường, diễn ra hoạt động vận chuyển hàng ngày.

Dư luận đặt câu hỏi vì sao doanh nghiệp chưa khai thác thì đã bị phản đối rầm rộ, trong khi hoạt động trái phép lại diễn ra ngang nhiên?”, bà Thủy bức xúc hỏi.

Sau khi lắng nghe phản ánh, ông Võ Ngọc Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – đã chỉ đạo UBND huyện Đạ Hoai điều tra xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15-5.

khai thác khoáng sản trái phép (3).jpg
Ông Võ Ngọc Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo làm rõ các phản ánh của doanh nghiệp. Ảnh: HIẾU NGHĨA

Ông Hiệp cũng yêu cầu UBND huyện Đạ Hoai làm rõ thông tin doanh nghiệp phản ánh việc có hay không việc tiếp tay của cán bộ xã cho người thân khai thác khoáng sản trái phép.

Đối với việc người dân ngăn cản việc khai thác khoáng sản của doanh nghiệp, ông Hiệp yêu cầu UBND huyện Đạ Hoai kiểm tra để xuất hướng xử lý và báo cáo về UBND tỉnh.

“Nếu việc khai thác không có ảnh hưởng gì đến người dân mà người dân vẫn ngăn cản, thì xử lý nghiêm. Trong quá trình UBND tỉnh cấp phép mà có ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thì huyện Đạ Hoai đề xuất UBND tỉnh xử lý, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và người dân”. Ông Hiệp nói.

Ông Hiệp cũng đề nghị doanh nghiệp có đơn tố giác gửi đến cơ quan công an để cơ quan này có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Cao Trí – Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Hoai cho biết tại vị trí này năm 2021, xã Đạ Tồn đã lập biên bản thu giữ một xe ben và một xe múc.

khai thác khoáng sản trái phép (1).jpg
Ông Nguyễn Cao Trí – Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Hoai trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: HIẾU NGHĨA

Đến ngày 9-4, tại vị trí này, công an tiếp tục lập biên bản tạm giữ một xe múc và một xe ben về hành vi khai thác cát trái phép. Hiện nay, cơ quan công an đang điều tra và chưa chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.

“Nếu phát hiện có cán bộ bao che sai phạm và cấu kết để khai thác khoáng sản trái phép thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định”, ông Trí khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.