Lâm Đồng: Các chủ hồ thủy lợi phải thông tin chính xác trước khi xả lũ

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các chủ hồ thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm phương án ứng phó với thiên tai, tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước diễn biến thiên tai phức tạp, gây ngập sâu trên diện rộng tại nhiều khu vực, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi công văn hỏa tốc, chỉ thị khẩn cấp toàn bộ các sở, ban, ngành và địa phương tham gia ứng phó. Đặc biệt là việc vận hành, phương án xả lũ của các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn.

lu-cuon-troi (4).jpg
Những tàu, ghe bị lũ cuốn trôi ở xã Liên Hương ngày 4-12.

1.750 hộ dân bị ngập sâu

Lực lượng quân sự, công an và y tế đã được huy động tối đa để thực hiện công tác cứu hộ, di dời người dân. Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện ghi nhận 1.750 hộ dân bị ngập sâu, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, tại xã Hàm Liêm có 300 hộ ngập; xã Sông Lũy có 400 hộ ngập; xã Liên Hương hơn 1.000 hộ ngập, trong đó đã di dời được 300 hộ; xã Hàm Thuận có 50 hộ ngập sâu được triển khai di dời.

lu-cuon-troi (1).jpg
Nhiều căn nhà ngập tới nóc.

Tại các khu vực cửa biển cũng đáng báo động khi khoảng 250 tàu bị chìm hoặc trôi dạt ra biển, nhiều tàu đang trong tình trạng nguy hiểm, cần được cứu hộ khẩn cấp.

Công an tỉnh được giao huy động tối đa lực lượng CSGT, CSCĐ, Công an xã để hỗ trợ di dời dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được lệnh huy động phương tiện, lực lượng chuyên trách (xuồng, xe chuyên dụng) để tập trung di dời, giải cứu người dân.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải tổ chức lực lượng tìm kiếm, cứu nạn trên biển, xác minh vị trí khoảng 250 tàu bị chìm, trôi dạt và triển khai cứu hộ khẩn cấp.

Kiên quyết ngăn không cho tàu ra khơi trong điều kiện nguy hiểm, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn.

hồ thủy lợi
Người dân Liên Hương đang trục vớt ghe tàu chìm sau khi bị lũ cuốn trôi.

UBND các xã, phường, đặc khu phải khẩn trương di dời toàn bộ số hộ dân còn trong vùng ngập sâu, tuyệt đối không để người dân bị cô lập.

Sở Công Thương phải chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, phối hợp ngành điện lực ngắt điện kịp thời ở khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn; khôi phục cấp điện sớm nhất có thể tại các khu vực tạm cư và vùng đã an toàn.

Sở Y tế được yêu cầu bố trí nhân viên y tế hỗ trợ tại các điểm tạm cư và chuẩn bị cơ số thuốc, trang thiết bị, tổ chức các đội cơ động y tế sẵn sàng xử lý cấp cứu.

ho-thuy-loi (2).jpg
Khu vực Bình Thuận nhiều nơi ngập lụt.

Kiểm tra an toàn, điều tiết tràn xả lũ các hồ, đập

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương: Chủ động phối hợp với các chủ hồ thủy lợi, thủy điện tổ chức kiểm tra an toàn, điều tiết tràn xả lũ các đập, hồ chứa, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo theo đúng quy định.

Trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp, cần chủ động tham mưu phương án xử lý, tổ chức sửa chữa tạm thời hoặc triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du.

Yêu cầu các chủ hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung tại quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa thủy lợi, thủy điện; phương án ứng phó với thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

ho-thuy-loi (3).jpg
250 ghe, tàu, thuyền đã bị cuốn trôi, thiệt hại vô cùng lớn.

Thông báo kịp thời đến các địa phương vùng hạ du về kế hoạch và thời điểm vận hành xả lũ của các hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện; bảo đảm thông tin được truyền đạt đầy đủ, chính xác và liên tục.

Tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình an toàn công trình và triển khai các phương án bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi, thủy điện phù hợp với diễn biến mưa, lũ; chú trọng công tác chỉ đạo vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Chủ động vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện để tiêu thoát nước, bảo đảm phòng, chống ngập lụt, úng hiệu quả cho cây trồng và vùng hạ du trên địa bàn…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.