Lâm Đồng bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế trong thu hút đầu tư

(PLO)- Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng mở ra cơ hội hợp tác chiến lược, khẳng định khát vọng bứt phá, phát triển bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-10, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 với chủ đề “Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế”.

Trình làng 72 dự án chiến lược

Tại hội nghị, tỉnh Lâm Đồng giới thiệu danh mục 72 dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến khoáng sản, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch – dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều dự án quy mô lớn, mang tính động lực đã được công bố, thể hiện định hướng phát triển bền vững và cân bằng giữa kinh tế- môi trường- xã hội.

Tinh-lam-dong
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao quyết tâm đổi mới của Lâm Đồng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tỉnh trong chiến lược phát triển vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Ông khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, tạo điều kiện để các địa phương có tiềm năng như Lâm Đồng phát huy lợi thế so sánh, trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tri thức.

Tinh-lam-dong
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình Phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VÕ TÙNG

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết 11 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các tập đoàn trong và ngoài nước. Nhiều dự án trọng điểm trong các lĩnh vực năng lượng sạch, chế biến nông sản, du lịch cao cấp và đô thị thông minh được kỳ vọng sẽ sớm triển khai ngay sau hội nghị.

Lan tỏa hình ảnh một Lâm Đồng mới

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nói thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư không chỉ nằm ở số lượng dự án hay giá trị ký kết, mà quan trọng hơn là niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

IMG_0001.jpeg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao chứng nhận cho nhà đầu tư. Ảnh: VÕ TÙNG

“Chúng tôi xác định thành công của doanh nghiệp, nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh. Chính quyền Lâm Đồng sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ tối đa để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân"- Chủ tịch UBND tỉnh cam kết.

IMG_0007.jpeg
Hội nghị thu hút hơn 750 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Ảnh: VÕ TÙNG

Nhân dịp này, tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển lãm giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, công nghệ số, quy hoạch đô thị, các khu công nghiệp, chương trình khảo sát thực địa tại các khu vực kêu gọi đầu tư.

Hội nghị đã trao giấy chứng nhận đầu tư và ký kết các biên bản hợp tác với tổng vốn hơn 35.000 tỉ đồng, bao gồm 72 dự án kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2025 – 2030. Nhiều dự án quy mô lớn được giới thiệu như khu du lịch Đan Kia – Suối Vàng (3.998 ha), bốn tổ hợp công nghiệp bauxite – alumin – nhôm (3.000 ha), khu nông nghiệp công nghệ cao(440 ha), khu dân cư Bưng Thị – Tà Kóu, khu đô thị Tiến Thành và sân bay Phan Thiết...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.