Lâm Đồng: 350 cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập PCCC

(PLO)- Cuộc diễn tập có sự tham gia của nhiều đơn vị cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhiều xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng các loại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, tại Khách sạn Seri, TP Bảo Lộc, công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực tập phương án PCCC và CNCH năm 2023.

350 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Bảo Lộc, Ban Chỉ huy Quân sự TP, y tế, điện lực, cấp thoát nước và các lực lượng PCCC&CNCH cơ sở cùng tham gia diễn tập.

Tình huống giả định tại buổi diễn tập PCCC&CNCH tỉnh Lâm Đồng

Tình huống giả định tại buổi diễn tập PCCC&CNCH tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Ngoài giới thiệu nội dung cơ chế vận hành, cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành và mô phỏng các hoạt động chữa cháy, lực lượng chữa cháy khi xảy ra tình huống cháy nổ, cuộc diễn tập đã tập trung thực hành bốn giai đoạn quan trọng trong PCCC&CNCH.

Tình huống giả định cho phần thực hành là do khách lưu trú bất cẩn để xảy ra vụ cháy, nổ tại một căn phòng ở tầng 2 của khách sạn Seri.

350 người được huy động tham gia buổi diễn tập

350 người được huy động tham gia buổi diễn tập. Ảnh: VÕ TÙNG

Do đám cháy phát sinh trong phòng khách sạn với nhiều vật dụng dễ cháy như nệm, vải, nhựa và gỗ khiến đám cháy lan nhanh. Lúc vụ cháy xảy ra, trong khách có 50 người.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng triển khai những biện pháp chữa cháy, CNCH đưa được 25 người ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, đám cháy nhanh chóng lan rộng và hệ thống báo cháy đang trong thời gian bảo trì không hoạt động khiến 25 người phát hiện vụ cháy chậm nên mắc kẹt trên các tầng 2, 3 và 4 của khách sạn trong tình trạng hoảng loạn, la hét gây ra sự hỗn loạn.

Diễn tập PCCC tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Ảnh: VÕ TÙNG

Diễn tập PCCC tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Ảnh: VÕ TÙNG

Nhận được tin báo cháy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

UBND TP Bảo Lộc cũng huy động các lực lượng công an, quân đội, y tế… phối hợp chia thành bốn tiểu đội triển khai các biện pháp chữa cháy, CNCH. Những lực lượng đã nhanh chóng sử dụng xe thang, ròng rọc, cầu dây đưa người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Những người bị ngạt khói được sơ cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, sử dụng xe chữa cháy chuyên dụng với vòi phun áp lực lớn để khống chế đám cháy. Khoảng 15 phút sau, các lực lượng đã khống chế hoàn toàn đám cháy.

Công tác PCCC&CNCH được lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng quan tâm. Ảnh: VÕ TÙNG

Công tác PCCC&CNCH được lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng quan tâm. Ảnh: VÕ TÙNG

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Vũ Tuấn Anh cho biết buổi diễn tập góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức chỉ huy công tác chữa cháy, CNCH

Cũng như công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng công an, quân đội, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, chuyên ngành, đội chữa cháy cơ sở khi tham gia xử lý các tình huống, sự cố cháy nổ.

Cuộc diễn tập là đợt thực binh, kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH của các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tham gia xử lý tình huống, sự cố cháy nổ.

Qua đó, đánh giá tính năng, tác dụng, hiệu quả thực tế của các phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và hậu cần phục vụ PCCC&CNCH hiện có trong toàn tỉnh Lâm Đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.