Làm căn cước mẫu mới có phải xuất trình xác nhận cư trú?

(PLO)- Khi có nhu cầu làm căn cước, người dân đến cơ quan công an nơi cư trú để cung cấp thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 15-8, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc cấp thẻ căn cước hiện nay.

Cụ thể, theo phản ánh của phóng viên, có người dân ở TP Thủ Đức muốn làm căn cước mẫu mới nhưng gặp nhiều khó khăn.

Làm căn cước mẫu mới có cần xuất trình thông báo định danh, xác nhận cư trú?-lam-can-cuoc.JPG
Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, thông tin về việc làm căn cước hiện nay. Ảnh: THÀNH NHÂN

Trả lời nội dung này, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, cho biết thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, hiện nay Công an TP phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNeID. Việc này nhằm tạo sự chủ động, tiết kiệm thời gian, thuận lợi, nhanh chóng cho người dân trong thực hiện các giao dịch.

“Theo quy định, đối với những trường hợp người dân không thể thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công, cơ quan công an vẫn tiếp nhận hồ sơ trực tiếp” - Thượng tá Long khẳng định và cho biết Công an TP thường xuyên chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNeID tại trụ sở.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin theo quy định khi có nhu cầu cấp thẻ căn cước, người dân đến cơ quan công an nơi cư trú (Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thuộc Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thuộc Công an TP nơi công dân cư trú) để cung cấp thông tin gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, số định danh cá nhân, nơi cư trú để người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu thông tin người dân không có sự thay đổi, điều chỉnh thì sử dụng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu.

“Người dân đến các điểm cấp căn cước để thực hiện, không cần xuất trình Thông báo định danh cá nhân hay Xác nhận thông tin về cư trú. Công an TP cũng thông tin thêm, hiện nay, Bộ Công an đã bãi bỏ thủ tục cấp thông báo định danh” - Thượng tá Long khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.