‘Làm’ cà phê cũng được chứng nhận chất lượng phân bón!

(PL)- “Các đơn vị không thực hiện đánh giá chất lượng nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm phân bón lưu thông trên thị trường;

sử dụng phòng thử nghiệm chưa được chỉ định để phân tích các chỉ tiêu phân bón; sử dụng các kết quả phân tích không có giá trị để cấp giấy chứng nhận hợp quy cho doanh nghiệp; giả mạo hồ sơ để đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận…” - đây là các nội dung trong kết luận thanh tra tại 11 tổ chức được chỉ định hoạt động thử nghiệm, chứng nhận chất lượng phân bón do Thanh tra Bộ NN&PTNT vừa công bố.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu (CAFÉ CONTROL) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cà phê, không có nhân viên chuyên ngành về phân bón, không có phòng thử nghiệm phân bón, không có đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận chất lượng cũng như hoạt động thử nghiệm phân bón và thực tế là không hoạt động gì trong lĩnh vực phân bón. Thế nhưng Cục Trồng trọt vẫn chỉ định công ty này được… chứng nhận chất lượng phân bón (!?).

Trong khi đó, hồ sơ năng lực của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert không đủ điều kiện quy định; hồ sơ chứng nhận hợp quy có dấu hiệu giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Văn Thắng (chuyên gia đánh giá lấy mẫu) tại các biên bản đánh giá hiện trường và biên bản lấy mẫu chứng nhận hợp quy. Phòng thử nghiệm phân tích các chỉ tiêu không đúng phép thử quy định và sử dụng các kết quả này để cấp chứng nhận hợp quy cho sản phẩm phân bón.

Đáng chú ý, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng Nam Bộ đã chứng nhận hợp quy cho 496 sản phẩm không nằm trong danh mục. Trung tâm được Bộ Công Thương chỉ định là tổ chức chứng nhận phân bón DAP, phân lân nung chảy nhưng đã cấp chứng nhận hợp quy cho 1.247 sản phẩm phân bón vô cơ không phải là phân bón DAP và phân lân nung chảy…

Kết quả kiểm tra thực tế còn cho thấy các công ty không kiểm soát được số lượng tem in dấu hợp quy do doanh nghiệp tự in và dán vào bao bì hàng hóa nhập khẩu.

Vì vậy, Thanh tra Bộ kiến nghị Cục Trồng trọt hủy quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón và quyết định chỉ định phòng thử nghiệm của 11 đơn vị được thanh tra; yêu cầu tổ chức chứng nhận phân bón thu hồi toàn bộ giấy chứng nhận hợp quy đã cấp không đúng quy định; rà soát năng lực các tổ chức chứng nhận chất lượng phân bón và phòng thử nghiệm phân bón đã được Bộ và Cục Trồng trọt chỉ định nhưng chưa được thanh tra; chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra làm rõ việc giả mạo quyết định chứng nhận hợp quy của Công ty Vinacert cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ cao quốc tế Con Cò Vàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.