'Làm báo không chỉ để cho chúng tôi mang hàm tướng đọc'
TÁ LÂM
(PLO)- "Phải hướng đến độc giả bình dân, làm báo phải để cho người dân đọc chứ không chỉ để cho anh em chúng tôi mang hàm cấp tướng đọc" - Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.
Sáng 28-10, tại TP.HCM, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí, xuất bản toàn quân tháng 10 và quý III-2017 với sự tham dự của đại diện các cơ quan báo chí, xuất bản trong quân đội và đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí ngoài quân đội thường trú tại TP.HCM.
Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nói tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM
Tại hội nghị, các đại biểu mong muốn được phía các cơ quan quân đội, trong đó có Tổng cục Chính trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho báo chí đưa tin về các hoạt động của quân đội.
Nên coi lại việc đưa tin một chiều
Ông Lê Thế Chữ - Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ mong trong thời gian tới phía các cơ quan quân đội tạo điều kiện cho phóng viên báo chí được cùng ăn, cùng ở và cùng sống với các chiến sĩ để viết những hoạt động, câu chuyện sâu hơn, chia sẻ được nhiều điều hơn đến bạn đọc. “Sống cùng với người lính sẽ tác động tốt hơn với bạn đọc” - ông Chữ nói.
Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết sẵn sàng tạo điều kiện cho phóng viên, nhất là các báo ngoài quân đội tác nghiệp. “Nhiều người nói khó tiếp xúc với đơn vị chúng tôi, tôi cho rằng các báo nếu có vấn đề gì thì cứ gọi thẳng đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng nhất. Hãy đến với chúng tôi, mạnh dạn đi với chúng tôi” - ông Dỹ nói.
Một trong những vấn đề mà ông Dỹ mong muốn báo chí quyết liệt, đó là tuyên truyền về biển đảo. Mặc dù ông cho rằng đây là điều hết sức khó, bởi vì có nhiều vấn đề nhạy cảm.
Ông Dỹ cho rằng cần phải tuyên truyền mạnh mẽ, dứt khoát, rõ ràng, thường xuyên về chủ quyền biển đảo; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến với tất cả tầng lớp nhân dân.
“Trước khi muốn nói đến giữ nước, bảo vệ Tổ quốc mình thì phải làm cho dân biết, người lính biết đất nước mình từ đâu đến đâu, có cái gì trong đó, trên biển có bao nhiêu đảo... sau đó mới bảo vệ Tổ quốc được. Chứ không biết đất nước mình có cái gì thì làm sao biết giữ cái gì” - ông Dỹ nói.
Ông Dỹ cũng cho rằng làm báo phải chủ động thông tin, kịp thời thông tin đa chiều đến với bạn đọc.
Ông cho biết trong cuộc sống này luôn sôi động, có đúng có sai, có rất nhiều điều chính mình cũng sai sót. “Cho nên trong việc tuyên truyền, nếu tuyên truyền một chiều rằng ta luôn luôn đúng, những người kia luôn luôn sai thì tôi nghĩ cũng nên coi lại” - ông Dỹ nói và cho rằng đối với những sai sót phải thông tin nhanh chóng để khắc phục cho nhanh lấy lại niềm tin của nhân dân.
Còn đối với các tờ báo trong quân đội, ông Dỹ cho rằng phải đổi mới để thu hút được người đọc. “Phải hướng đến độc giả bình dân, làm báo phải để cho người dân đọc chứ không chỉ để cho anh em chúng tôi mang hàm cấp tướng đọc”- ông Dỹ nói và cho biết nhu cầu của người dân cần thông tin đa chiều, phong phú nên cần đáp ứng được nhu cầu đó.
"Không cần phải giấy tờ này nọ"
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng mong các cơ quan báo chí ngoài quân đội quan tâm tuyên truyền các hoạt động của quân đội.
Ông Nghĩa khẳng định thời gian tới sẽ tạo điều kiện kết nối cho phóng viên không chỉ trong mà cả ngoài quân đội đi xuống các đơn vị trong toàn quân. "Các phóng viên được cơ quan báo chí giao nhiệm vụ tuyên truyền về quân đội có thể liên lạc trực tiếp với anh em chúng tôi, không cần phải giấy tờ này nọ. Đã là lãnh đạo là phải trả lời báo chí, phải quan tâm đến báo chí và phải thông tin đầy đủ đến báo chí. Nếu ở đơn vị nào làm chưa tốt vấn đề này, đề nghị Cục Tuyên huấn thông tin định hướng rõ" - ông Nghĩa nói.
Ông Nghĩa đề nghị báo chí cần phản ánh nhanh, chính xác các hoạt động, sự kiện, phát hiện vấn đề bất cập, vướng mắc, vấn đề mới, nhân rộng điển hình.
Đồng thời, khắc phục tuyên truyền một chiều, kịp thời phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, định hướng dư luận, xây dựng niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo đồng thuận cao xã hội, xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.