Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tăng quá sức người dân

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng việc tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người dân vay mua nhà ở xã hội vì họ có thu nhập thấp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 1-8-2024, lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tăng từ 4,8%/năm lên 6,6%/năm. Chính sách này đã khiến nhiều người dân đang vay mua NƠXH lo lắng.

29-p23_bai.jpg
Dự án nhà ở xã hội Hồng Loan 5C tại TP Cần Thơ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Người vay lo lắng không đủ sức

Anh Huỳnh Hiệp (ngụ TP Cần Thơ) cho biết cuối năm 2022, anh có vay NHCSXH để mua căn hộ dự án NƠXH Hồng Loan 5C tại TP Cần Thơ với lãi suất vay 4,8%/năm. Theo đó, anh được xét vay 80% giá trị căn nhà (hơn 740 triệu đồng), thời gian vay là 25 năm. Với mức lãi suất 4,8%/năm, anh Hiệp trả gần 2,5 triệu đồng/tháng gốc và lãi hiện tại ở mức hơn 2,7 triệu đồng/tháng. Cả gốc và lãi mỗi tháng của anh là 4,7 triệu đồng.

“Quá bất ngờ! Nếu tăng lãi lên 6,6%/năm thì tháng này tôi phải trả lãi tới 3,6 triệu đồng. Lương cơ sở chỉ mới tăng từ tháng 7, cũng không bao nhiêu thì nay đến lãi suất NƠXH lại tăng cao như vậy. Nếu giải ngân 100% thì số tiền lãi phải đóng lên đến 4 triệu đồng/tháng. Tính cả gốc lẫn lãi thì phải trả khoảng 6,5 triệu đồng/tháng. Với mức này thì quá áp lực cho tôi và những người có thu nhập thấp nói chung, người dân cũng sẽ rất e dè khi muốn vay mua NƠXH” - anh Hiệp lo lắng.

Chị Hồng Nhung (ngụ TP Cần Thơ) cũng cho biết vừa vay mua NƠXH của NHCSXH được một năm với lãi suất 4,8%/năm, trả nợ gốc 2,5 triệu đồng/tháng, tiền lãi vay trả khoảng 2,7 triệu đồng/tháng. Thế nhưng mới đây ngân hàng thông báo điều chỉnh lãi vay lên 6,6%/năm, khiến lãi vay chị phải trả tăng lên 800.000 đồng/tháng. Khoản vay hằng tháng chị phải trả lên tới 3,5 triệu đồng/tháng.

“Khoản vay mua NƠXH với lãi suất 4,8%/năm trong 25 năm phù hợp với thu nhập, tiêu dùng của gia đình tôi hằng tháng. Vì thế, sau khi tính toán chi tiêu, tôi mới quyết định vay mua NƠXH. Thế nhưng mới hưởng lãi suất 4,8%/năm, giờ tăng bất ngờ lên 6,6%/năm là quá sức đối với tôi cũng như những người vay mua NƠXH khác” - chị Nhung lo lắng.

Chị Nhung mong muốn Chính phủ, NHCSXH xem xét lại việc điều chỉnh lãi suất cho người vay mua NƠXH, cần ổn định mức lãi vay như trước 4,8%/năm thì vừa sức với người dân có thu nhập thấp, trung bình.

“Nếu tăng lãi lên 6,6%/năm thì tháng này tôi phải trả lãi tới 3,6 triệu đồng. Lương cơ sở chỉ mới tăng từ tháng 7, cũng không bao nhiêu thì nay đến lãi suất nhà ở xã hội lại tăng cao.”

Cần ngân sách hỗ trợ tiếp sức người dân

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho biết thực hiện Nghị định 100/2024, NHCSXH đã điều chỉnh tăng mức lãi suất chương trình cho vay ưu đãi NƠXH lên 6,6%/năm, cao hơn khá nhiều so với mức lãi suất áp dụng cho các khoản vay tương tự từ ngày 31-7 trở về trước.

Theo ông Hiếu, mức tăng lãi suất 1,8% là quá cao. Ví dụ, người mua NƠXH vay 1 tỉ đồng trong 20 năm với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm. Giờ tăng lên mức 1,8%, tương đương người vay phải chi thêm hơn 18 triệu đồng/năm ngoài tính toán ban đầu. Mỗi tháng người có thu nhập thấp phải trả thêm 1,5 triệu đồng là quá sức.

“Theo tôi, Chính phủ cần xem xét nguồn ngân sách hỗ trợ người vay mua NƠXH, cấp ngân sách cho NHCSXH để hỗ trợ khoản lãi suất ưu đãi cho người dân. Như vậy, người dân vay mua NƠXH sẽ không bị áp lực, vượt quá tính toán chi tiêu của họ, tránh nguy cơ vỡ nợ” - ông Hiếu góp ý.

TS Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), cho rằng chính sách này cần nhìn nhận từ góc độ ổn định và dài hạn. Với thời hạn vay lên đến 20-25 năm, người vay mua nhà ở đã tính toán chi tiêu, thu nhập, khoản tài chính phải trả hằng tháng với mức lãi suất ổn định.

Theo TS Điền, mức lãi suất cho vay cần đánh giá, tính toán kỹ nhằm đảm bảo tính bền vững của chương trình cho vay, giảm tải gánh nặng cho ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng chi trả của người vay.

“Mức lãi suất cho vay mua NƠXH 4,8%/năm với những người vay mua trước thời điểm ngày 1-8-2024 thì nên tiếp tục cho họ vay với lãi suất 4,8%/năm. Còn sau thời điểm ngày 1-8 mới áp dụng mức lãi suất 6,6%/năm cho những người vay mới” - TS Điền đề xuất. •

Đề xuất Chính phủ giảm lãi suất xuống 3%-4,8%/năm

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất trường hợp cân đối được nguồn ngân sách nhà nước thì giải pháp tốt nhất là nên điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ từ mức 6,6%/năm xuống còn 3%-4,8%/năm sẽ phù hợp hơn.

HoREA đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giảm mức lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ vay vốn tại NHCSXH. Theo đó, từ mức 6,6%/năm cần giảm xuống 3%-4,8%/năm tương tự như chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với lãi suất cho vay 3%/năm tại NHCSXH.

Theo HoREA, mức lãi thấp như vậy nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của chính sách đối với hộ nghèo và đối tượng mua, thuê mua NƠXH đều được hưởng cùng lãi suất vay ưu đãi, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.