Lại phát hiện đổ trộm hàng trăm tấn bùn thải công nghiệp độc hại

(PLO)- Một lượng lớn bùn thải công nghiệp vừa được người dân phát hiện đổ trộm bừa bãi tại xã Lộc An, huyện Long Thành (Đồng Nai) gây ô nhiễm môi trường. 

Cụ thể, địa điểm xuất hiện bùn thải nhiều nhất nằm giữa các lô cao su trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Tại đây, khoảng đất rộng gần 1.000 m2 được phủ kín bởi lượng lớn bùn thải màu nâu, bốc mùi hóa chất. Khu vực này không có loại cỏ cây, thực vật nào sống sót.

Không chỉ ở khu công nghiệp, tuyến đường đất giáp ranh giữa các lô cao su, vườn tràm cách trụ sở UBND xã Lộc An 300 m xuất hiện lượng lớn chất bẩn. Tại đây, hàng trăm bao tải chứa bùn màu đen được chất thành đống, cao quá đầu người. Bên cạnh là khu vực chất đầy mút xốp, vải phế liệu, cao su… trên diện tích gần 100 m2.

Những đống bùn thải lớn nhỏ khác nằm bên vệ đường, vườn tràm. Lượng chất bẩn khu vực này ước hàng trăm tấn. Chất thải tương tự cũng xuất hiện tại điểm khác trong lô cao su bên cạnh Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn. Ở điểm này, lượng bùn gần chục tấn được đổ chất đống dưới gốc cây.

Bùn thải công nghiệp được đổ trộm ở Khu công nghiệp Bình Sơn - Lộc An. Ảnh: TIẾN DŨNG

Một người dân địa phương cho biết tình trạng đổ trộm chất thải diễn ra từ đầu năm 2015 sau đó lắng xuống. Đến giữa tháng 5-2016 lại tái diễn. Theo người dân này, các bãi rác phát mùi hôi, gây khó chịu cho những ai đến gần. Mỗi khi đổ mưa, chất bẩn tràn ra, ngấm xuống đất gây ô nhiễm.

Rác thải công nghiệp được đổ trộm tại xã Lộc An. Ảnh: TIẾN DŨNG

Liên quan đến vấn đề trên, một cán bộ Phòng TN&MT huyện Long Thành cho biết lượng chất bẩn tại bãi đất trống giữa các lô cao su trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn được xác định là bùn thải công nghiệp do Hợp tác xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đổ trộm.

Tháng 5, cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang hợp tác xã này đổ trộm 48 tấn bùn thải tại khu vực và xử phạt hành chính 370 triệu đồng, buộc khắc phục bằng cách thu gom, mang đi xử lý đúng quy định.

Trong  khi đó, ông Đặng Minh Đức, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, cho biết đã nắm thông tin và vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý. Ông Đức cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra mức độ độc hại của chất thải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.