'Lai lịch' hay 'lý lịch' trên thẻ Căn cước?

(PLO)- Về dự thảo Luật Căn cước, có ý kiến cho rằng cần bỏ từ "lai lịch" trong khái niệm căn cước hoặc thay bằng từ "lý lịch".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-10, theo nghị trình, Quốc hội (QH) thảo luận về những nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Căn cước.

Khoản 1 Điều 3 dự thảo quy định Căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, đặc điểm nhân dạng và sinh trắc học của một người. Tuy nhiên, theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH, có ý kiến đề nghị bỏ từ “lai lịch” hoặc thay bằng từ “lý lịch”.

luat-can-cuoc-PCTQH-Tran-quang-phuong.jpeg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung thảo luận. Ảnh: QH

Giải trình về vấn đề này, UBTVQH cho rằng “lai lịch” bao gồm những thông tin cơ bản thể hiện nguồn gốc, quá trình sinh sống, hoạt động xuyên suốt, lâu dài của một người; còn lý lịch chỉ là những thông tin nhỏ hẹp, ghi nhận dữ liệu tại một thời điểm, chưa phản ánh đầy đủ thông tin về căn cước của một cá nhân.

Vì vậy, UBTVQH đề nghị QH cho giữ quy định như dự thảo Luật.

Ngoài ra, đối với CMND đã được cấp, còn thời hạn sử dụng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An Ninh của QH Lê Tấn Tới cho biết có ý kiến đề nghị quy định tiếp tục sử dụng CMND song song với thẻ căn cước đến khi hết thời hạn theo quy định bảo đảm thuận tiện cho người dân trong một số giao dịch dân sự.

le-tan-toi-2932-1361.jpg
Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An Ninh của QH Lê Tấn Tới cho biết tất cả CMND hết giá trị từ 31-12-2024 không tác động lớn đến người dân.

Theo UBTVQH, hiện nay Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư đã kết nối với 13 Bộ, ngành và 63 địa phương. Việc kết nối, khai thác CSDLQG về dân cư phục vụ nhiều hoạt động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời đã cấp được gần 80 triệu CCCD cho công dân đủ điều kiện.

"Vì vậy, quy định thời hạn hết giá trị sử dụng của CMND từ ngày 31-12-2024 cơ bản không tác động lớn đến hoạt động giao dịch của người dân" - ông Lê Tấn Tới nói.

Lý do bỏ vân tay trên mặt thẻ

Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, UBTVQH cho biết việc thay đổi về thông tin thể hiện trên thẻ căn cước đã được đánh giá cụ thể trong quá trình xây dựng Luật. Việc này bảo đảm không trùng lặp giữa các trường thông tin, thống nhất giữa các loại giấy tờ tùy thân phổ biến hiện nay của công dân.

Việc dự thảo bỏ vân tay trên bề mặt thẻ (vẫn được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ) để bảo đảm tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ; bỏ thông tin “quê quán”, sửa đổi “số thẻ CCCD” thành “số định danh cá nhân”, “CCCD” thành “thẻ căn cước”, “nơi thường trú” thành “nơi cư trú”, bổ sung “nơi đăng ký khai sinh”... để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước.

Đồng thời, bảo đảm tính chính xác về các thông tin của người dân trong việc xác thực, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.