Lại đề nghị rút kinh nghiệm sai phạm ở Bộ GTVT

(PLO)-  Sáu trường hợp chưa thực hiện tuyển dụng viên chức theo quy định, trong đó có hai trường hợp được bổ nhiệm chức vụ quản lý.

Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức; tiêu chuẩn ngạch công chức; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại Bộ GTVT.

Qua đó, Bộ Nội vụ phát hiện một số cơ quan hành chính Bộ GTVT ký hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, số người làm việc trong nhiều đơn vị sự nghiệp công lập (chủ yếu là đơn vị sự nghiệp công lập trong khối giáo dục, y tế) vượt so với số lượng người làm việc được Bộ GTVT giao.

Đặc biệt sáu trường hợp chuyển từ doanh nghiệp về đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực hiện tuyển dụng viên chức theo quy định, trong đó có hai trường hợp được bổ nhiệm chức vụ quản lý.

Theo Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ việc thi tuyển công chức ở Bộ GTVT có nội dung thực hiện chưa đúng quy định. Ảnh minh họa

Theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ việc thi tuyển công chức ở Bộ GTVT có nội dung thực hiện chưa đúng quy định. Ảnh minh họa

Về tuyển dụng công chức, Bộ Nội vụ cũng phát hiện việc thành lập Hội đồng tuyển dụng, thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, việc chấm thi của một số kỳ thi tuyển và việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch trong trường hợp đặc biệt còn có nội dung chưa thực hiện theo quy định.

Đồng thời, đoàn kiểm tra 166 hồ sơ công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, thanh tra viên cao cấp, thanh tra viên chính, thanh tra viên và kế toán viên tại sáu cơ quan, đơn vị. Qua đó, phát hiện một số trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn của ngạch công chức hiện giữ như thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng công chức, tiêu chuẩn ngạch công chức và quản lý hồ sơ công chức.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát số lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính để thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động. Bộ GTVT phải yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức rà soát lại số lượng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và có kế hoạch chấm dứt số lao động hợp đồng vượt số lượng người làm việc được giao.

Bộ Nội vụ cũng kiến nghị xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định trên cơ sở đảm bảo đúng chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền giao, đúng chính sách tinh giản biên chế.

Đặc biệt, Bộ GTVT phải chỉ đạo việc thu hồi quyết định tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp chuyển từ doanh nghiệp vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực hiện tuyển dụng theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến các tồn tại, hạn chế nêu trong kết luận thanh tra này và đề ra biện pháp khắc phục.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.