Lại chặt cà phê, trồng chanh để bán cho Trung Quốc

(PL)- Đầu ra được các thương lái thu mua hết để bán cho Trung Quốc với giá cao nên nhiều người ở huyện Mang Yang (Gia Lai) đang chặt cây cà phê để chuyển sang trồng chanh dây.

Anh Hùng ở xã Đak Đjrăng cho hay đã phá bỏ hơn 1 ha cà phê, chuyển sang trồng chanh dây. Giá chanh dây dao động khoảng 15.000-23.000 đồng/kg tùy thời điểm. “chanh dây đem lại lợi nhuận cao trong khi cà phê thì xuống giá, bấp bênh, lại tốn nhiều công chăm sóc” - anh Hùng giải thích.

Ông Phạm Ngọc Cơ, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mang Yang cho biết thêm, hiện trên địa bàn huyện đã có hơn 180 ha đất trồng chanh dây.

Hiện nay giống chanh dây được nhập khá nhiều từ Trung Quốc. Bình quân trồng 1 ha chanh dây tốn hết 9,5 triệu đồng cây giống. Loại chanh này trồng sáu tháng là thu hoạch và bán chủ yếu sang Trung Quốc.

“Một ngày tôi thu mua khoảng 50 tấn chanh. Những quả gần chín thì bán ở thị trường Việt Nam, những quả vừa già thì đóng thùng chở thẳng qua Trung Quốc” - một thương lái ở xã Đak Đjrăng thông tin.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân nên đa dạng hóa cây trồng nhằm tránh rủi ro. Trong khi đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần phải rút ra bài học từ việc phụ thuộc quá lớn vào thương lái cũng như thị trường Trung Quốc. Bởi trước đây nhiều nông dân từng dở khóc dở cười vì thương lái Trung Quốc đẩy giá sản phẩm lên cao, người dân đổ xô vào sản xuất, sau đó họ đột ngột dừng mua hàng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.