Lá xoài, đọt mía cũng thu gom!

Ở huyện Cam Lâm - Khánh Hòa, nhiều người dân chưa hết ngạc nhiên khi một số doanh nghiệp thu gom lá xoài khô thì nay lại ngỡ ngàng vì thấy họ mua cả lá mía, đọt mía khô.

Việc thu mua lá xoài khô xuất hiện từ năm 2009 ở huyện Cam Lâm với số lượng ít; mạnh nhất vào khoảng giữa năm 2012, tập trung ở xã Cam Hải Tây, nơi có diện tích xoài lớn nhất huyện.

Chị Hiền - ngụ thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây - cho biết những doanh nghiệp này kêu gọi người dân bán lá xoài và mua với giá trung bình 600 - 800 đồng/kg lá khô. Một người trung bình mỗi ngày đi cào được khoảng 6 bao lá xoài, mỗi bao khoảng 20 kg nên kiếm được khoảng 100.000 đồng.

Theo UBND xã Cam Hải Tây, năm 2012, Công ty Cổ phần Thương mại và Cung ứng nguồn nhân lực Hải Bình ở Hải Phòng có đến đặt vấn đề thu gom lá xoài khô làm nguyên liệu trồng nấm. Cao điểm, có ngày đơn vị này thu gom tới 3-5 tấn lá xoài khô nhưng thời gian rộ chỉ khoảng 2 tháng. Đầu năm nay, tình hình phức tạp hơn khi có thêm một công ty từ TPHCM cũng đến thu mua. Họ không thông báo với chính quyền mà tự đàm phán với người dân để mua. Nhiều người trong xã đã đứng ra làm đầu nậu thu mua và có vài chục người chuyên đi gom.

Bà Lê Thị Gái (ngụ thôn Bắc Vĩnh, xã Cam Hải Tây) cho biết có một doanh nghiệp ở TPHCM nhờ gia đình bà thu mua và đóng kiện lá xoài khô. Nghi ngờ là người Trung Quốc nên gia đình bà chần chừ nhưng khi biết họ là người Nhật mua lá xoài về làm phân bón, gia đình đồng ý thu mua giùm.

Gần đây, gia đình bà Gái thu mua thêm lá mía, đọt mía khô. “Chúng tôi cũng gom giùm chứ không biết họ dùng vào mục đích gì. Chúng tôi lấy công làm lời, mỗi ký lá lời khoảng 100-200 đồng” - bà Gái nói.

Theo ông Nguyễn Ta, Phó trưởng Phòng NN-PTNT huyện Cam Lâm, xoài là loại cây chủ lực của huyện. Năm 2012, Công ty Cổ phần Thương mại và Cung ứng nguồn nhân lực Hải Bình đến thu mua nhưng từ khoảng tháng 9, 10/2012 đã ngừng; doanh nghiệp còn lại thì chính quyền không nắm rõ.

Ông Ta cho biết ban đầu, việc thu mua diễn ra nhỏ lẻ, không gây ảnh hưởng đáng kể và tạo thu nhập cho một số lao động không có việc làm ổn định. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lo ngại nếu việc thu mua kéo dài, khi hết lá xoài khô, nông dân có thể tiếp tục tỉa cành, tỉa lá xanh phơi khô đem bán, ảnh hưởng đến sức sống, khả năng ra hoa, kết trái của xoài. Việc thu mua đọt mía, lá mía khô chỉ mới xuất hiện nên chính quyền chưa biết. Theo ông Ta, huyện cũng sẽ kiểm tra việc thu gom lá mía.

* Bà Nguyễn Thị Thạnh, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, khẳng định huyện đã chủ động yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động, khuyến cáo nông dân không thu gom, bán lá xoài khô cũng như tươi. Riêng về tin đồn người Trung Quốc thu gom lá xoài thì huyện chưa xác định.


Theo Kỳ Nam (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.