Lạ lẫm: 'Hàm lãnh đạo'!

(PL)- Công tác ở TAND Tối cao gần 40 năm, qua nhiều thời kỳ, từ thời bao cấp đến cơ chế thị trường, tôi chỉ biết “quân hàm”, “học hàm”, “hàm bộ trưởng, thứ trưởng” chứ các chức danh “hàm vụ trưởng, phó vụ trưởng”, “hàm trưởng phòng”, “hàm phó trưởng phòng” như bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa cho biết trên diễn đàn Quốc hội là quá lạ lẫm.

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình.

Theo bộ trưởng Bộ Nội vụ, 18 bộ, cơ quan ngang bộ và bảy cơ quan của Chính phủ hiện có 329 quan chức đang hưởng chế độ “hàm”. Số lượng hưởng chế độ “hàm vụ trưởng” là 96 người; “hàm phó vụ trưởng” là 150 người; “hàm trưởng phòng” là 76 người; “hàm phó trưởng phòng” là 17 người. Có đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ có 30 người thì chỉ có sáu người là “vụ viên”, còn 24 người là lãnh đạo và “hàm lãnh đạo”!

Oái oăm là hiện nay chẳng có văn bản nào của Đảng hoặc Nhà nước quy định về bổ nhiệm “hàm” này cả. Các chức vụ “hàm” này được nhiều cơ quan ở trung ương vận dụng cho hưởng chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức nên nhiều người lạ lẫm!

Còn nhớ vào những năm 80 của thế kỷ trước, ở nước ta có chức danh “chuyên viên 7” trở lên được hưởng chế độ ngang thứ trưởng nhưng cũng chỉ đến chuyên viên 9 là hết. Lúc đó chỉ có ba cấp chuyên viên được hưởng chế độ như thứ trưởng (ở TAND Tối cao cũng có chức danh này). Nhưng thời đó có quy định của Nhà nước đàng hoàng chứ không phải do “vận dụng” như bây giờ. Tương tự như vậy, ở nhiều bộ, ngành cũng có chức danh chuyên viên 7, 8, 9 nhưng lúc đó những người được hưởng chế độ chuyên viên 7 trở lên trong cả nước chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ không nhiều như “hàm” ngày nay.

Hiện nay theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ, những người không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học… được hưởng chế độ “chuyên gia cao cấp”, có hệ số lương bậc 1 (8.80), bậc 2 (9.40) và bậc 3 (10.00), còn chế độ chuyên gia này có được coi như ngang với bộ trưởng, thứ trưởng không thì không thấy quy định.

Cũng có người giải thích, nếu được hưởng chế độ chuyên gia cao cấp theo Nghị đinh 204/2004 của Chính phủ thì mặc nhiên được coi như hàm bộ trưởng, thứ trưởng, có xe ô tô đưa đón đi làm hằng ngày như bộ trưởng, thứ trưởng. Ở một số cơ quan trung ương còn có chức danh không phải bộ trưởng, cũng không phải thứ trưởng mà có thể chỉ là vụ trưởng hoặc trên vụ trưởng.

Như vậy, trong tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay vẫn còn có các chức danh “hàm”. Cử tri không hiểu sinh ra thắc mắc: Không biết những người được bổ nhiệm “hàm”, được hưởng phụ cấp trách nhiệm nhưng họ có thật sự làm nhiệm vụ như những vị bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng, phó vụ trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng không? Hay chỉ để cho oai và để hưởng chế độ.

Thế mới biết hàm cấp trong bộ máy nhà nước còn nhiều chuyện phải bàn! Hy vọng những người làm chính sách nhân chuyện này mà chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Cái gì có quy định thì hãy áp dụng hay “vận dụng”, còn tự sáng tác ra để hưởng chế độ, tiêu chuẩn thì e rằng cử tri cả nước, nhất là các đại biểu Quốc hội chất vấn thì rất khó cho bộ trưởng Bộ Nội vụ!

ĐINH VĂN QUẾ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.