‘Lá chắn thép’ Cục An ninh nội địa đón nhận danh hiệu Anh hùng

(PLO)- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân là sự tôn vinh những thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng An ninh nội địa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-4, tại Hà Nội, Bộ Công an trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa (18-4-1946 - 18-4-2026) và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Cục An ninh nội địa.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Khẳng định vai trò chiến lược của bảo vệ an ninh nội địa

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, nhấn mạnh cách đây 80 năm, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với “thù trong, giặc ngoài”. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa, giữ vững chính quyền được xác định là đặc biệt cấp bách.

thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-du-le-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-an-ninh-noi-dia.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: PHƯƠNG HOA/TTXVN

Ngày 18-4-1946, việc ban hành các quyết định tổ chức lực lượng Công an Việt Nam với bộ phận chuyên trách đấu tranh chống phản động đã đánh dấu mốc quan trọng hình thành lực lượng An ninh nội địa ngày nay. Đây không chỉ là mốc son về tổ chức mà còn khẳng định vai trò chiến lược của công tác này trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Xuyên suốt hai cuộc kháng chiến và thời kỳ xây dựng đất nước, lực lượng An ninh nội địa luôn giữ vai trò nòng cốt. Thay mặt tuổi trẻ đơn vị, Thiếu tá Ngô Văn Khoa, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục An ninh nội địa, khẳng định sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, giữ vững bản lĩnh và danh dự người chiến sĩ Công an nhân dân.

Nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lên cờ truyền thống và trao Bằng danh hiệu tặng Cục An ninh nội địa. Đây là phần thưởng cao quý cho những thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác giữ gìn an ninh quốc gia.

thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-du-le-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-an-ninh-noi-dia-va-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-8695276-5.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Cục An ninh nội địa. Ảnh: PHƯƠNG HOA/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú nhiệt liệt biểu dương những chiến công thầm lặng nhưng to lớn của lực lượng. Đồng chí nhấn mạnh, trải qua 80 năm, lực lượng An ninh nội địa đã trở thành “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nêu rõ nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị lực lượng cần đổi mới tư duy bảo đảm an ninh nội địa trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV. Đặc biệt, không để bị động, bất ngờ chiến lược trong mọi tình huống và phải nâng cao năng lực dự báo, tham mưu từ sớm, từ xa.

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu tập trung xây dựng lực lượng An ninh nội địa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm an ninh toàn diện, lấy mục tiêu kiến tạo và tạo động lực cho phát triển đất nước làm trọng tâm.

thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-du-le-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-an-ninh-noi-dia-va-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-8695276-4.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: PHƯƠNG HOA/TTXVN

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng khẳng định toàn lực lượng sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo vào chương trình hành động. Lực lượng An ninh nội địa quyết tâm thi đua theo tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.