'Lá chắn tên lửa Mỹ ở châu Âu nằm trong tầm tấn công của Nga'

(PLO)- Theo Thượng tướng Sergei Karakayev - Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, các cơ sở phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu đều nằm trong tầm tấn công của Nga.

Trả lời phỏng vấn tờ Krasnaya Zvezda ngày 17-12, Thượng tướng Sergei Karakayev - Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga nói rằng các cơ sở phòng thủ tên lửa của Mỹ đặt ở châu Âu đều nằm trong tầm tấn công hiệu quả của Nga.

“Đừng quên rằng các cơ sở phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu đều nằm trong tầm tấn công của lực lượng vũ trang Nga mà không nhất thiết phải là lực lượng hạt nhân” - Thượng tướng Karakayev trả lời câu hỏi liên quan tới việc Mỹ triển khai các cơ sở phòng thủ tên lửa ở Romania và Ba Lan.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga. Ảnh: TASS

Theo TASS, có một cơ sở phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ được đưa vào hoạt động tại căn cứ quân sự Deveselu ở Romania hồi tháng 5-2016. Cơ sở này gồm trung tâm kiểm soát phòng thủ tên lửa đạn đạo và các tổ hợp Mk-41 với các tên lửa đánh chặn SM-3. Có khoảng 200 quân nhân Mỹ tham gia vận hành cơ sở này.

Tên lửa đánh chặn SM-3 dự kiến được đưa vào hoạt động ở Ba Lan vào năm 2020 trong khuôn khổ chương trình Aegis Ashore.

Cuối tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov chỉ trích việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo Aegis Ashore ở châu Âu là vi phạm trực tiếp Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) do Mỹ và Liên Xô ký năm 1987.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhiều lần chỉ trích Mỹ vi phạm các cam kết thể hiện trong INF khi triển khai hệ thống Aegis Ashore ở Đông Âu.

Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng chính Nga mới là bên vi phạm thỏa thuận này và Tổng thống Donald Trump hôm 20-10 tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi INF.

INF được Liên Xô và Mỹ ký kết vào tháng 12-1987 và có hiệu lực từ ngày 1-6-1988. Hiệp ước cấm triển khai các tên lửa mặt đất tầm trung có phạm vi hoạt động từ 1.000 km-5.000 km và tầm ngắn có phạm vi hoạt động từ 500 km -1.000 km.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.