(PLO)- Ông Ryabkov cho biết Moscow có thể buộc phải triển khai tên lửa hạt nhân ở châu Âu để đáp trả NATO vì cho rằng liên minh này sẽ làm điều tương tự với Nga.
(PLO)- Trước cuối năm 2019, Mỹ lên kế hoạch thử nghiệm hai tên lửa tầm trung phóng từ đất liền mới: Một tên lửa hành trình có tầm bắn hơn 1.000 km và một tên lửa có tầm bắn hơn 3.000 km, Chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga - Thượng tướng Sergei Karakaev cho biết.
(PLO)- Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Robert Carver cho biết tên lửa đạn đạo tầm trung được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg, California ngày 12-12. Tên lửa bay hơn 500 km về hướng đại dương.
(PLO)- “Dữ liệu thu thập được và những bài học rút ra được từ vụ thử này sẽ cung cấp cho sự phát triển khả năng tầm trung trong tương lai của Bộ Quốc phòng”, tuyên bố Lầu Năm Góc cho hay.
(PLO)- Cơ quan Tình báo Na Uy cho biết 10 tàu ngầm Nga đang hoạt động ở vùng biển tận cùng phía bắc Đại Tây Dương, đánh dấu hoạt động tàu ngầm quy mô lớn nhất của hải quân Nga ở khu vực này từ sau Chiến tranh lạnh.
(PLO)- Trong trường hợp có dấu hiệu về một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Nga, giới chức Moscow sẽ có vài chục phút để chuẩn bị đưa ra quyết định về biện pháp đáp trả.
(PLO)- Washington thời gian qua đã có nhiều động thái cho thấy nước này ngày càng thận trọng trước mối đe dọa từ Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là gia tăng các động thái quân sự.
(PLO)- "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi có đủ khả năng để ngăn chặn những hành vi xấu của Trung Quốc dựa vào năng lực của chính mình bằng tấn công tên lửa tầm xa", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Easper nói.
(PLO)- Nga và Trung Quốc yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn để thảo luận về các kế hoạch của Mỹ thử và triển khai tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất mới.
(PLO)- Ngày 20-9, Nga lên tiếng cáo buộc Mỹ châm ngòi căng thẳng quân sự bằng việc phóng tên lửa hành trình và nói rằng Moscow sẽ không để bị cuốn vào cuộc chạy đua quân sự, theo hãng thông tấn TASS.