Báo Trung Quốc tiết lộ lý do Mỹ không dám tấn công Nga

(PLO)- Mỹ kiềm chế “tấn công” Nga do kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Moscow, theo cổng thông tin điện tử hàng đầu Trung Quốc Sohu.

Mỹ kiềm chế “tấn công” Nga do kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga, theo cổng thông tin điện tử hàng đầu Trung Quốc Sohu.

“Trong thế giới hiện đại, nếu một quốc gia sở hữu lực lượng hạt nhân chiến lược thì được xem là bá quyền. Và vì thế những nước như vậy đôi khi được gọi là ‘bí mật để đảm bảo hòa bình’”, Sohu viết.

Tên lửa Topol M được triển khai tại trường bắn Alabino, gần thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: SPUTNIK

Theo Sohu, cho dù Liên Xô đã sụp đổ và hiện nay Nga đã cắt giảm ngân sách quốc phòng nhưng Washington vẫn e dè Moscow vì kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga có thể vẫn được đặt trong tình trạng báo động đầy đủ. Và điều này buộc lực lượng Mỹ “cẩn trọng nhưng luôn sẵn sàng hành động nếu cần thiết”.

Trang tin Trung Quốc cũng cho hay việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) đã tạo ra áp lực chiến lược đáng kể cho Nga. Tuy vậy, cuộc tập trận Grom-2019 của Nga đã nói rõ với toàn thế giới rằng kho vũ khí hạt nhân của Nga sẽ đảm bảo an ninh cho họ.

Sohu kết luận rằng một cuộc chạy đua vũ trang mới tương tự cuộc chạy đua vũ trang giữa Mỹ và Liên Xô sẽ không xảy ra.

“Quân đội Nga có thể tăng cường sức mạnh và đảm bảo phản ứng kịp thời nếu cần thiết. Vì thế, Mỹ sẽ không dám khai hỏa thậm chí là liếc mắt về phía Nga trong thập niên tới”, Sohu viết.

Cuộc tập trận Grom 2019 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17-10, với sự góp mặt của khoảng 12.000 binh sĩ, 213  bệ phóng chiến lược, 105 máy bay, 5 xe mang tên lửa chiến lược, 15 tàu mặt nước, và 5 tàu ngầm cùng 310 đơn vị quân sự và thiết bị chuyên dụng.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh cuộc tập trận này là thuần túy tự vệ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.