Ông Putin đề nghị bán vũ khí siêu thanh cho ông Trump

(PLO)- Mỹ đang tìm cách chế tạo vũ khí siêu thanh của riêng nước mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ Moscow đã đề nghị với Washington bán vũ khí siêu thanh của Nga thay vì Mỹ tự phát triển vũ khí này. Tuy nhiên, Mỹ đang phát triển những vũ khí tương tự.

Theo RT, thông tin này được ông Putin tiết lộ hôm 5-9 khi ông phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) ở TP Vladivostok, Nga và có sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản cuối tháng 6. Ảnh: SPUTNIK

“Tôi đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump: Ngài có muốn chúng tôi bán vũ khí siêu thanh cho phía ngài không? Và chúng tôi sẽ cân bằng mọi thứ bằng cách đó. Có thể họ sẽ phát triển nhưng tại sao lại lãng phí tiền trong khi chúng tôi đã trải qua điều đó và chúng tôi có thể đạt được một số điều từ nó mà không làm tổn hại an ninh của chúng tôi và có thể tạo ra sự cân bằng” - ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga đưa ra lời đề nghị này tại cuộc gặp với Tổng thống Trump hồi tháng 6 ở Nhật Bản.

Hiện chưa rõ Tổng thống Trump có xem xét đề nghị này không khi Washington đang tìm cách chế tạo vũ khí siêu thanh của riêng nước mình.

Một loạt vũ khí mới, gồm tên lửa siêu thanh, laser, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái dưới nước có động cơ hạt nhân, được Tổng thống Putin tiết lộ hồi tháng 3-2018. Một số vũ khí như tên lửa siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal đã được trình làng trước công chúng. Những vũ khí khác cụ thể là tổ hợp laser tác chiến Peresvet vẫn còn là ẩn số và mục đích cũng như khả năng của Peresvet vẫn chưa được tiết lộ.

Tổng thống Nga tháng trước tuyên bố nước này sẽ phát triển những mẫu tên lửa bị cấm trong Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) để đáp trả vụ Mỹ thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất hôm 18-8. Dù vậy, ông Putin khẳng định Nga sẽ không triển khai chúng trừ khi Mỹ hành động trước, đồng thời cảnh báo về mối đe dọa từ lá chắn tên lửa Mỹ dự định bố trí trên lãnh thổ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.