Mỹ rút khỏi INF là thất bại hay thành công với Nga?

(PL)- Hai tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp ước Hạt nhân tầm trung (INF) ký năm 1987 với Nga. 

Ba ngày trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo cho Nga 60 ngày để chấm dứt vi phạm, nếu không Mỹ sẽ kích hoạt tiến trình rút khỏi INF.

Hiện ở Nga có hai luồng nhận định về sự việc này, một lo ngại, một xem đây là thắng lợi của Nga. Bên luồng ý kiến lo ngại, nhà báo Igor Korotchenko tại tạp chíNational Defensecho rằng Mỹ có thể sẽ triển khai tên lửa hành trình Tomahawk mang đầu đạn hạt nhân đến Romania và Ba Lan “càng sớm càng tốt” một khi rời khỏi INF. Nếu chuyện này xảy ra, nguy cơ lặp lại cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khi Mỹ và Liên bang Xô viết đứng trước bờ vực chiến tranh hạt nhân, ở châu Âu sẽ rất lớn.

Luồng ý kiến khác cho rằng chuyện Mỹ rút khỏi INF đang bị cường điệu hóa. Nhà phân tích chính sách đối ngoại Vladimir Frolov hoan nghênh chuyện Mỹ chủ động xé bỏ INF. Theo ông Frolov, chuyện Mỹ rút khỏi INF không phải là thất bại mà là “một trong những thành tựu lớn về ngoại giao” của Tổng thống Nga Vladimir Putin, điều mà ông Putin đã phấn đấu gần suốt thời gian lãnh đạo nước Nga. Vì với ngành công nghiệp quân sự và với các cơ quan an ninh Nga, INF được coi là một thất bại của Liên bang Xô viết trong thời Chiến tranh lạnh. Ông Frolov cũng cho rằng hành động của Mỹ đã rơi vào cái bẫy của Nga khi Nga đã có sẵn các tên lửa tầm ngắn và tầm trung để tùy nghi sử dụng, trong khi Mỹ vẫn phải vừa phát triển loại vũ khí này, vừa vướng nhiều rào cản để có thể triển khai chúng đến châu Âu.

Chưa hết, với Nga, chuyện Mỹ rút khỏi INF sẽ càng khiến khẳng định Mỹ là một đối tác không đáng tin, luôn tự tiện hành động đơn phương, không quan tâm đến quyền lợi các nước khác. Năm 2002, chính phủ George W. Bush rút Mỹ khỏi Hiệp ước Tên lửa đạn đạo, cho phép Mỹ tự do phát triển lá chắn tên lửa bất kể phản đối của Nga. Nếu chuyện Mỹ rút khỏi INF thành sự thực thì tương lai của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New Start) được ký dưới thời chính phủ Barack Obama bị đặt dấu hỏi.

Chưa biết kết cuộc sẽ thế nào nhưng theo một số nhà quan sát Nga thì việc ông Trump dọa rút khỏi INF có thể là một bước đi chiến thuật trước khi vào cuộc thương lượng với Nga. Theo Giám đốc Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ (Nga) Ruslan Pukhov, INF hoàn toàn có thể cứu vãn nếu hai bên có thiện chí và Nga hiểu được ý Mỹ. Ông Pukhov thừa nhận INF chắc chắn cần phải điều chỉnh, vì thế giới thay đổi nhiều kể từ khi INF được ký ba thập niên trước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.