Mỹ ra tối hậu thư 60 ngày để Nga tuân thủ hiệp ước hạt nhân

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo Washington sẽ chấm dứt nghĩa vụ tuân thủ Hiệp ước hạt nhân INF 1987 của mình sau 60 ngày nếu Nga tiếp tục vi phạm hiệp ước.

Theo New York Times, phát biểu trước các ngoại trưởng NATO ngày 4-12 ở Bỉ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay nếu Nga không trở lại tuân thủ Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) 1987 trước thời hạn 60 ngày thì Mỹ sẵn sàng khởi động tiến trình rút khỏi hiệp ước trong vòng sáu tháng.

Mỹ cam kết sẽ không thử nghiệm, sản xuất hay triển khai bất kỳ loại vũ khí nào vi phạm INF trước thời điểm chính thức rời khỏi hiệp ước này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

“Dựa vào thực tế, hôm nay Mỹ tuyên bố rằng đã phát hiện Nga vi phạm hiệp ước và trong vòng 60 ngày nữa chúng tôi sẽ rút khỏi hiệp ước nếu Nga không trở lại tuân thủ hiệp ước một cách toàn diện và có thể kiểm chứng ” - Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo, thêm rằng phía Mỹ đã hơn 30 lần trong năm năm qua nêu ra vấn đề Nga vi phạm hiệp ước.

Ông Pompeo nói rằng việc Nga vi phạm Hiệp ước INF đã làm suy yếu nghiêm trọng an ninh quốc gia Mỹ cùng các đồng minh và đối tác.

“Thật vô lý nếu Mỹ tiếp tục ở lại một thỏa thuận mà nó hạn chế năng lực của Washington trong việc đáp trả những vi phạm của Nga” - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo NATO hối thúc Moscow thực hiện các bước đi duy trì hiệp ước. “Chúng tôi kêu gọi Nga ngay lập tức trở lại tuân thủ hiệp ước INF một cách toàn diện và có thể kiểm chứng được. Hiện giờ phụ thuộc vào Nga có cứu vãn hiệp ước hay không” - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay.

Ông Stoltenberg cho rằng đây là cơ hội cuối cùng để Nga trở lại tuân thủ INF, song “chúng ta cần chuẩn bị cho một thế giới không còn hiệp ước này”.

"Tôi rất tiếc khi có khả năng cao chúng ta sẽ nhìn thấy INF chấm dứt. Tuy nhiên, chúng ta không nhìn thấy bất cứ phương án nào khác ngoài cách phản ứng như hiện nay" - ông Stoltenberg nhận định.

Tổng thư ký NATO nói rằng 29 nước thành viên NATO sẽ “cùng nhau đáp trả” nếu hiệp ước bị xé bỏ, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

NATO kết luận Nga vi phạm Hiệp ước INF vì Nga đã phát triển hệ thống tên lửa 9M729.  Trong khi đó, ông Pompeo nói rằng Nga đang có nhiều “tiểu đoàn tên lửa SSC-8”, còn gọi là Novator 9M729, đe dọa khu vực.

Tên lửa hành trình 9M728 của Nga (trái) và tên lửa đạn đạo tầm ngắn 9M723. Ảnh: Stars and Stripes

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4-12 phản đối cáo buộc của Mỹ và NATO rằng Nga vi phạm Hiệp ước INF. “Nga tuyệt đối tuân thủ các điều khoản của hiệp ước và phía Mỹ hoàn toàn ý thức được chuyện này” -bà Zakharova nói với đài CNN.

Hiệp ước INF được Mỹ và Liên Xô ký năm 1987, yêu cầu loại bỏ các tên lửa hạt nhân và tên lửa thường tầm ngắn và tầm trung từ 500 đến 5.500 km của cả hai quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10 cảnh báo rút khỏi INF với cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước. Hôm 3-12, trước khi xuất hiện tuyên bố của ông Pompeo, Thượng nghị sĩ Bob Menendez - thành viên cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Jack Reed - thành viên cấp cao trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Mark Warner - Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện đã gửi một lá thư lên ông Trump đề nghị ông ở lại thỏa thuận này, theo CNN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.