Nga ủng hộ đưa Trung Quốc, NATO vào Hiệp ước hạt nhân INF

(PLO)- Nga nói ủng hộ việc đưa Trung Quốc và cả NATO vào Hiệp ước hạt nhân INF sau khi Mỹ tháng trước tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước.

Nói với báo chí ngày 1-11, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Nga ủng hộ sửa đổi Hiệp ước tên lửa đạn đạo tầm trung (INF) mà Nga ký với Mỹ thành một hiệp ước đa phương, bao gồm thêm không chỉ Trung Quốc mà cả các nước NATO.

“Nga ủng hộ đa phương hóa hiệp ước này để đảm bảo không chỉ Trung Quốc mà cả các nước NATO mà trước hết là Pháp và Anh là một phần của nó” -Sputnik dẫn lời Đại sứ Antonov.

Ông Antonov cho biết ý tưởng đa phương hóa Hiệp ước INF không mới mà đã có từ 10 năm trước.

“Đa phương hóa hiệp ước ban đầu là sáng kiến của Nga. Đầu tiên chúng tôi nói ý này với các nước NATO, dĩ nhiên có Pháp và Anh. Trong số này có những quốc gia hạt nhân. Chúng tôi nói sẽ rất tốt nếu họ tham gia đối thoại. Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi được trả lời là không có nước nào có tên lửa tầm trung và họ không cần thiết phải tham gia. Chúng tôi đã bị từ chối. Đáng tiếc là nỗ lực của chúng tôi đã không thành công và chúng tôi không thể đa phương nó được” - ông Antonov giải thích.

Hệ thống tên lửa phòng không chống tên lửa đạn đạo Antei-2500 (trái) và tên lửa đất đối không Buk-M2E (phải) trưng bày tại một diễn đàn quân sự. Ảnh: SPUTNIK

Hệ thống tên lửa phòng không chống tên lửa đạn đạo Antei-2500 (trái) và tên lửa đất đối không Buk-M2E (phải) trưng bày tại một diễn đàn quân sự. Ảnh: SPUTNIK

Hiệp ước INF được Nga và Mỹ ký năm 1987 như một biện pháp giảm căng thẳng nguy hiểm thời Chiến tranh lạnh. Ngày 20-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi hiệp ước này, lý do Nga nhiều năm vi phạm, hơn nữa hiệp ước không ngăn chặn được Trung Quốc.

Theo lời ông Antonov thì tới thời điểm này Mỹ vẫn chưa thông báo cụ thể với Nga về kế hoạch, lộ trình rời Hiệp ước INF.

“Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về ý định rút khỏi hiệp ước, thể theo yêu cầu quy định của INF. Như tôi biết thì Mỹ vẫn đang tiếp tục tham vấn các đồng minh về chuyện này. Chúng tôi đã nghe được lo ngại của một số nước châu Âu về khả năng Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF” - ông Antonov nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.