Kỷ niệm Quốc khánh Hà Lan: Thắt chặt hợp tác 'thuận thiên' với TP.HCM

(PLO)- TP.HCM và Hà Lan đã cùng điểm lại những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương, khẳng định cam kết đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quản lý nước, hạ tầng và đổi mới sáng tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 23-4 tại TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Hà Lan đã tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Hà Lan (27-4) và Ngày Nhà Vua Hà Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những nét tương đồng và sự gắn kết lịch sử giữa hai quốc gia.

Nhắc đến biểu tượng văn hóa Hà Lan và danh họa Van Gogh với những tác phẩm gắn liền với yếu tố "nước", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ: "Tư duy ‘sống chung với nước’, chuyển từ cách tiếp cận trị thủy, chinh phục thiên nhiên sang thích ứng thuận thiên, là bài học quý giá mà Hà Lan đã và đang chia sẻ với thế giới, trong đó có Việt Nam".

tp.hcm quốc khánh hà lan.png
Ông Bùi Minh Thạnh (trái), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chúc mừng ông Kees van Baar (phải), Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam nhân ngày Quốc lễ của nhân dân Hà Lan. Ảnh: XUÂN KHU/TTXVN

Theo ông Bùi Minh Thạnh, từ những liên hệ thương mại đầu tiên tại Hội An cách đây 4 thế kỷ, quan hệ Việt Nam - Hà Lan không ngừng phát triển, chính thức nâng cấp lên Đối tác Toàn diện vào năm 2019. Năm 2025 đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Hà Lan duy trì vị thế đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, với kim ngạch song phương đạt 14,3 tỉ USD và tổng vốn đầu tư gần 15 tỉ USD.

Riêng tại TP.HCM, Hà Lan hiện là nhà đầu tư EU lớn nhất với hơn 8,2 tỉ USD. Thành phố hiện có quan hệ hữu nghị với 3 địa phương của Hà Lan (Rotterdam, Eindhoven, Emmen) và đang phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác Hà Lan trong việc xây dựng đề án chống ngập tổng thể, cũng như phát triển cảng biển, cảng hàng không bền vững.

Về phía Hà Lan, bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM, nhấn mạnh Ngày Quốc khánh (27-4) đồng thời là dịp kỷ niệm sinh nhật Quốc vương Willem-Alexander, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc đối với sự đoàn kết quốc gia.

tphcm4-230426.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh; ông Kees van Baar (thứ hai từ phải sang), Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam; bà Raissa Marteaux (ngoài cùng bên trái), Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM chúc mừng ngày Quốc lễ của nhân dân Hà Lan. Ảnh: XUÂN KHU/TTXVN

"Ngày Quốc khánh không đơn thuần là một lễ kỷ niệm. Đây là một nét văn hóa rất riêng của Hà Lan - một biểu tượng sống động cho sự giao thoa giữa truyền thống và đổi mới. Đây là khoảnh khắc của sự dũng cảm, tự do để thể hiện, thử nghiệm và đổi mới cùng nhau" - bà Raissa Marteaux phát biểu.

Đánh giá về quan hệ song phương, Tổng Lãnh sự khẳng định mối liên kết này được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự cam kết cùng kiến tạo tương lai. Trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, nhân dân hai nước đều cho thấy khả năng thích ứng nhanh nhạy, biết kết hợp công nghệ để tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Bà Raissa Marteaux tái khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan luôn sẵn sàng đồng hành cùng quá trình chuyển đổi của Việt Nam và tham vọng phát triển của TP.HCM, đặc biệt trong các lĩnh vực: quản lý nước, nông nghiệp bền vững, giáo dục và công nghệ bán dẫn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.