Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ mọi mặt và Việt Nam là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực.

Sáng 19/10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức mít tinh kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội.

Năm qua, các cấp Hội phụ nữ đã xây dựng được nhiều mô hình mới, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, một số nội dung và phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam còn thiếu cụ thể, chưa phù hợp với từng đối tượng, do đó chưa phát huy hết tiềm năng, sức sáng tạo của phong trào phụ nữ cho công cuộc đổi mới của đất nước.

Thời gian tới, Hội tập trung vào việc thực hiện mục tiêu đề ra tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 10 như: Đoàn kết vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, chủ động tham gia phát triển kinh tế, xã hội.

Trước đó, sáng 18/10, ông Phùng Hữu Phú, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã truyền đạt Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” cho cán bộ chủ chốt của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết nêu rõ: Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Trong đó hạt nhân lãnh đạo là các cấp uỷ Đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước các cấp, vai trò chủ thể là phụ nữ, mà nòng cốt là các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ mọi mặt và Việt Nam là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực.

Theo VOV

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.