Kỷ niệm 30-4: Diễu binh và bắn pháo hoa tám điểm ở TP.HCM

(PL)- Đó là thông tin được công bố tại buổi họp báo quốc tế các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015) do Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức tại TP.HCM vào sáng 13-4.

Ban tổ chức cũng cho hay sẽ có rất nhiều hoạt động để kỷ niệm sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng này.

Theo đó, chương trình mít-tinh, diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể tại trục đường Lê Duẩn, quận 1 (TP.HCM) vào 7 giờ ngày 30-4, truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài truyền hình, phát thanh các tỉnh, thành phố thuộc trung ương. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết: “Sẽ có 38 khối các lực lượng vũ trang nhân dân; quần chúng nhân dân đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ… tham gia diễu binh, diễu hành” .

Ở phần các hoạt động kỷ niệm, ngoài các tỉnh, thành tổ chức kỷ niệm và các hội thảo khoa học, tại TP.HCM và Hà Nội sẽ có rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao được tổ chức. Trong đó, đáng chú ý là các chương trình: Chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của 4.400 nghệ sĩ, quân, dân TP.HCM diễn ra vào 20 giờ ngày 30-4 tại sân khấu trên trục đường Lê Duẩn, trước Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Sau chương trình nghệ thuật, từ 22 giờ đến 22 giờ 15 phút sẽ là chương trình bắn pháo hoa mừng kỷ niệm tại tám điểm trên địa bàn TP.HCM; trong đó tòa nhà Bitexco (quận 1) sẽ là nơi diễn ra bắn pháo hoa nghệ thuật và bảy điểm còn lại sẽ là các điểm bắn pháo hoa tầm cao: Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu di tích Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh), sân bóng đá huyện Cần Giờ, Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Công viên Làng hoa Gò Vấp.

Tại buổi họp báo, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cũng công bố TP.HCM đã và sẽ khánh thành nhiều công trình dân sinh, kỹ thuật hạ tầng chào mừng sự kiện 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (PL)- Đó là thông tin được công bố tại buổi họp báo quốc tế các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015) do Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức tại TP.HCM vào sáng 13-4.

Ban tổ chức cũng cho hay sẽ có rất nhiều hoạt động để kỷ niệm sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng này.

Theo đó, chương trình mít-tinh, diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể tại trục đường Lê Duẩn, quận 1 (TP.HCM) vào 7 giờ ngày 30-4, truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các đài truyền hình, phát thanh các tỉnh, thành phố thuộc trung ương. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết: “Sẽ có 38 khối các lực lượng vũ trang nhân dân; quần chúng nhân dân đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ… tham gia diễu binh, diễu hành” .

Ở phần các hoạt động kỷ niệm, ngoài các tỉnh, thành tổ chức kỷ niệm và các hội thảo khoa học, tại TP.HCM và Hà Nội sẽ có rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể thao được tổ chức. Trong đó, đáng chú ý là các chương trình: Chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của 4.400 nghệ sĩ, quân, dân TP.HCM diễn ra vào 20 giờ ngày 30-4 tại sân khấu trên trục đường Lê Duẩn, trước Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Sau chương trình nghệ thuật, từ 22 giờ đến 22 giờ 15 phút sẽ là chương trình bắn pháo hoa mừng kỷ niệm tại tám điểm trên địa bàn TP.HCM; trong đó tòa nhà Bitexco (quận 1) sẽ là nơi diễn ra bắn pháo hoa nghệ thuật và bảy điểm còn lại sẽ là các điểm bắn pháo hoa tầm cao: Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu di tích Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh), sân bóng đá huyện Cần Giờ, Công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9), Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) và Công viên Làng hoa Gò Vấp.

Tại buổi họp báo, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cũng công bố TP.HCM đã và sẽ khánh thành nhiều công trình dân sinh, kỹ thuật hạ tầng chào mừng sự kiện 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.