Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt-Nhật TP.HCM

(PLO)- Sáng nay (20-8), tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (đường Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM) đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản TP.HCM (17-8-1992 – 17-8-2017) và khai mạc triển lãm “Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt-Nhật”.

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, ông Nguyễn Công Tánh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nhật TP.HCM, nhận định qua 25 năm xây dựng và phát triển, Hội Hữu nghị Việt-Nhật TP.HCM đã trở thành một tổ chức giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển ngoại giao nhân dân Việt Nam với nhân dân Nhật Bản nói chung và giữa TP.HCM với các địa phương của Nhật Bản nói riêng.

Trong những năm qua hội cùng các chi hội đã có rất nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, tích cực góp phần củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản, thực sự đóng góp công sức vào hoạt động và công tác ngoại giao nhân dân của thành phố.

Ra mắt Chi hội CLB Doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản. Ảnh: THANH TUYỀN

Nhân kỷ niệm 25 năm, ông gửi lời cám ơn đến Thành ủy, UBND, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ trong suốt 25 năm qua. Ông cũng gửi lời cám ơn chân thành đến Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM đã luôn hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa...

“Năm sau (2018) sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, chúng tôi sẽ cố gắng lên nhiều chương trình hoạt động thiết thực hơn nữa để tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước” - ông Tánh phát biểu.

Tại đây, ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, cũng bày tỏ quan điểm của mình về mối quan hệ giữa hai nước. “Việt Nam là quốc gia thân Nhật hàng đầu thế giới và các hoạt động giao lưu giữa hai nước tại TP.HCM đang diễn ra rất sôi động. Không quá lời khi nói rằng nền tảng cho điều này là những hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực với sự nỗ lực của Hội Hữu nghị Việt-Nhật TP.HCM. Hội đã có nhiều cống hiến to lớn trong những hoạt động giao lưu văn hóa Nhật-Việt tại miền Nam Việt Nam nói chung và tại TP.HCM nói riêng, đồng thời thường hợp tác tích cực trong những hoạt động do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM tổ chức” - ông nói.

Qua đó, ông Kawaue Junichi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới thông qua các hoạt động và sự hợp tác của Hội Hữu nghị Việt-Nhật TP.HCM, ngày càng có nhiều cơ hội để người dân TP.HCM có thể tiếp xúc với văn hóa và con người Nhật Bản, hiểu biết và yêu mến đất nước Nhật Bản hơn, từ đó thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa hai nước.

Cắt băng khai mạc triển lãm “Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt-Nhật”. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại buổi lễ bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, cũng đã phát biểu khai mạc triển lãm “Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt-Nhật”.

Đại diện Chi hội Trường Nhật ngữ Murayama cũng đã trao tặng tư liệu cho bảo tàng. Ảnh: THANH TUYỀN

Bên cạnh đó, đại diện Chi hội Trường Nhật ngữ Murayama cũng đã trao tặng tư liệu cho bảo tàng; ra mắt Chi hội CLB Doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản; trao quà từ thiện của Hội Hữu nghị Hiroshima-Việt Nam...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.