Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai

(PLO)-  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Hồ Hải Tần, Bí thư Chi bộ 3, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đình Tiến, giám đốc Sở. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Sở Nội vụ các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và Chi bộ 3 (Đảng bộ Sở Nội vụ) các nhiệm kỳ 2017 - 2020, 2020 - 2022, 2022 - 2025.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hồ Hải Tần, Bí thư Chi bộ 3, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Ky-lua-lanh-dao-so-noi-vu-1.jpg
UBKT Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức kỳ họp 48. Ảnh: ĐV.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 48, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy Đảng ủy Sở Nội vụ và Chi bộ 3 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao, để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Tiến với vai trò Bí thư Đảng ủy, chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của tập thể Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; là Giám đốc Sở, chủ tài khoản cơ quan (giai đoạn 2020 - 2023), chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ.

Ông Hồ Hải Tần với vai trò là Bí thư Chi bộ 3, chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với những khuyết điểm, vi phạm của Chi bộ 3 các nhiệm kỳ 2017 - 2020, 2020 - 2022, 2022 - 2025; là trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, chủ tài khoản cơ quan (từ 2017 - 2023), chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí tại Ban Tôn giáo tỉnh.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân có liên quan. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức và cá nhân có liên quan tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Như PLO đưa tin, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra dấu hiệu vi phạm căn cứ vào kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ Gia Lai, trong đó phát hiện sai phạm hơn 10,8 tỉ đồng.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ dùng kinh phí cấp cho công tác tôn giáo, tự đặt ra các khoản chi không có trong quy định của nhà nước, gây thất thoát đối với ngân sách hơn 8,3 tỉ đồng.

Sở Nội vụ phê duyệt quyết toán sai quy định hơn 1,4 tỉ đồng cho Ban Tôn giáo trong khi nội dung này chưa được HĐND tỉnh xem xét thông qua.

Ngoài ra, Sở Nội vụ chi thanh toán một số nhiệm vụ không đúng quy định, quyết toán sai kinh phí dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính hơn 963 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.