Kỷ luật người đứng đầu nếu lơ là, chủ quan chống dịch COVID-19

(PLO)- UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu kỷ luật đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn hỏa tốc gửi các sở/ban/ngành, UBND các huyện/thị xã/TP về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn dẫn báo cáo của Sở Y tế Bắc Ninh về việc trên địa bàn huyện Lương Tài mới ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 là nữ công nhân của Công ty Kuroda Kagaru (khu công nghiệp Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng từ ngày 9-2.

Ngay sau khi nắm thông tin về ca bệnh, huyện Lương Tài đã rà soát được 15 trường hợp là F1, 31 trường hợp là F2 và 40 trường hợp là F3.

Để chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa số người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nhiều biện pháp.

Theo đó, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, rà soát lập danh sách những người đi/về từ vùng dịch (theo thông báo và cập nhật của Bộ Y tế); khoanh vùng, khử khuẩn, đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm đối vói các trường hợp có nguy cơ cao; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tiếp tục tạm dừng đón du khách cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc thường trực 24/24 giờ để chỉ đạo, huy động nguồn lực, triên khai các hoạt động phòng, chống dịch và các tình huống khẩn cấp khác.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương không thực hiện nghiêm các biện pháp và để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao Sở Y tế tỉnh này chủ động tổ chức lấy 20-30 mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên của người dân tại các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn tỉnh từ ngày 10 đến 11-2 (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, bến xe…).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.