Kỷ luật, kiểm tra dấu hiệu vi phạm cán bộ ở Đắk Nông

(PLO)- Ngày 22-4, nguồn tin từ Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh này đã đề nghị thi hành kỷ luật và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tập thể, cá nhân liên quan.
Theo UBKT tỉnh đề nghị kỷ luật đối với tập thể Chi bộ và Bí thư Chi bộ Công ty MTV Lâm nghiệp Đức Hòa (công ty nhà nước). Trong các năm 2008-2016, Chi bộ Công ty đã buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Trong đó, Chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng, dẫn đến nhiều diện tích rừng tự nhiên bị phá. Có 13 cán bộ, đảng viên và nhân viên trong đơn vị vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Kỷ luật, kiểm tra dấu hiệu vi phạm cán bộ ở Đắk Nông ảnh 1
UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị xử lý các cá nhân sai phạm trong quản lý sử dụng đất rừng.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông kết luận ông Phạm Đình Dũng - Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty phải chịu trách nhiệm là người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Chi bộ trong thời gian từ năm 2008 đến 2016. UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật Chi bộ và ông Phạm Đình Dũng theo quy định.
UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông xác định ông Phạm Đình Bộ, Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song (giai đoạn 2004-2011), đã ký xác nhận, cấp sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn xã Trường Xuân (Đắk Song) sai quy định. UBKT Tỉnh ủy quyết định thì hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đình Bộ.
Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty MTV Nam Nung trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa công ty và việc giải quyết một số chính sách đối với người lao động. Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Phạm Đức Thắng - Chủ tịch, kiêm giám đốc Công ty MTV Nam Nung trong việc triển khai chậm việc cổ phần hóa công ty…
Kiểm tra ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong việc cấp GCNQSDĐ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.