Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi

(PLO)- Để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại nhiều dự án (DA), hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bị kỷ luật.

Ngày 14-8, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, đã quyết định thi hành kỷ luật hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh này. Cụ thể, những người nhận quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách sau:

Ông Nguyễn Chín, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV), nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã vi phạm trong việc phối hợp tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, luân chuyển sáu cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không bảo đảm quy trình, thủ tục, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, ông Chín còn tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài không đúng quy định.

Ông Đỗ Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có nhiều vi phạm trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các DA không đúng quy định của pháp luật về đất đai; thừa ủy quyền UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai. Ngoài ra, ông Hải còn chịu trách nhiệm người đứng đầu Sở TN&MT trong việc tham mưu, phối hợp tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư nhiều DA.

Ông Trần Văn Thanh, nguyên Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ đã vi phạm thiếu trách nhiệm trong thẩm định, đề xuất UBND tỉnh tuyển dụng công chức đối với đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo (đảng viên, đại biểu HĐND tỉnh) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện; xếp lương đồng chí Thảo sau khi được tuyển dụng không đúng quy định; tham mưu thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với ba cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, vi phạm quy trình, thủ tục và nhiều vi phạm liên quan đến nhân sự khác.

Ông Lê Minh Huấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Uỷ viên Ban cán sự đảng, nguyên Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã vi phạm trong việc tiếp nhận, xử lý, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh để xảy ra nhiều khuyết điểm. Ông Huấn chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu, đề xuất bổ nhiệm hai Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, vi phạm Nghị định 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư một số DA sai thẩm quyền, vi phạm Luật Đầu tư công năm 2014. Ông Huấn chịu trách nhiệm người đứng đầu Văn phòng UBND tỉnh trong việc thẩm định thủ tục hành chính, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử một đoàn cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp và nhiều vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Ông Nguyễn Đăng Lộc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có khuyết điểm, chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư DA Chợ Sa Huỳnh; DA Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận; Dự án Công viên cây xanh kết hợp với dịch vụ văn hóa, thể thao đa năng. Ngoài ra, ông Lộc còn chịu trách nhiệm với tập thể lãnh đạo Sở KH&ĐT trong việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều DA.

Ông Phí Quang Hiển, Phó Giám đốc Sở TN&MT cùng tập thể lãnh đạo Sở đã có vi phạm trong việc tham mưu, phối hợp tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư DA, quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án: Công viên cây xanh kết hợp với dịch vụ văn hóa, thể thao đa năng; Thành phố giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi; Khu đô thị mới Nam Lê Lợi; Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận; Chợ Sa Huỳnh kết hợp khu nhà ở thương mại dịch vụ phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ; Khu Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, vi phạm pháp luật đất đai.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, đảng viên, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm trong việc kê khai, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định, vi phạm Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Ngoài ra, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Phong (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng) do đã có những vi phạm trong việc phối hợp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư DA Công viên cây xanh kết hợp với dịch vụ văn hóa, thể thao đa năng. Đồng thời, ông Phong chịu trách nhiệm chính trong việc ký văn bản tham mưu, phối hợp tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt đề xuất DA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện DA Công viên Thiên Bút và Khu đô thị sinh thái Thiên Tân; thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đề xuất của Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi về việc không thực hiện lập hồ sơ trình UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch cục bộ từ đất công viên - cây xanh sang đất giáo dục đào tạo; cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tiến hành xây dựng DA Khu đô thị mới Nam Lê Lợi trong khi dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất; thiếu kiểm tra, thanh tra để chủ đầu tư khởi công xây dựng công trình Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn suối nước nóng Nghĩa Thuận và đưa vào hoạt động khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính về xây dựng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.